Phá vụ cưỡng đoạt tiền của đối tượng ăn cắp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là vụ việc hy hữu mà Công an quận Long Biên phá thành công. Theo đó, cơ quan công an bắt giữ 3 đối tượng: Nguyễn Thiện Hợp (SN 1983, trú tại Yên Thường, Gia Lâm); Phạm Văn Vinh (SN 1984, trú tại Thái Thụy, Thái Bình), Trịnh Quốc Hưng (SN 1979, trú tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Điều đáng nói, nhóm đối tượng nêu trên đã khống chế một đối tượng trộm cắp tài sản công dân khác nhằm cưỡng đoạt tiền.
Các đối tượng chính trong vụ án
Các đối tượng chính trong vụ án
Trước đó, ngày 3/12/2015, Hợp và Vinh bắt xe taxi vào nhà Hưng tại khu vực phố Đức Giang (phường Đức Giang, Long Biên) chơi. Khi đến khu vực ngõ 66 Đức Giang, Hợp phát hiện Nguyễn Văn Hoàn (SN 1974, trú tại Thái Nguyên) có biểu hiện nghi vấn trộm cắp. Với ý định chờ Hoàn ăn trộm tài sản sẽ bắt quả tang, các đối tượng yêu cầu lái xe taxi dừng ở đầu ngõ. Thấy Hoàn phóng ra cùng xe đạp vừa trộm được, các đối tượng liền đạp đổ xe, khống chế. Sau hồi đấm đá, do Nhân dân can ngăn, các đối tượng áp tải Hoàn lên xe taxi, yêu cầu lái xe đi đến Công an quận Long Biên. Trên đường đi, Hợp đe dọa Hoàn nếu không đưa tiền sẽ bàn giao cho cơ quan công an xử lý. Do không có tiền, Hoàn xin nhóm đối tượng gặp vợ (bán cơm bình dân gần đó) để tìm cách giải quyết. Với yêu cầu phải đưa cho Hợp 7 triệu đồng sẽ được tha, vợ chồng Hoàn xin được về huyện Sóc Sơn vay tiền người thân. Cả nhóm cùng lên xe taxi, đi theo đường vợ chồng Hoàn chỉ dẫn. Đến nơi, lợi dụng sơ hở, vợ chồng Hoàn đã nhanh chân thoát khỏi sự khống chế. Hậm hực vì không lấy được tiền, các đối tượng quay về nơi hiện trường xảy ra vụ mất trộm xe đạp, yêu cầu chủ nhân chiếc xe Hoàn ăn cắp trước đó trả hơn 1 triệu đồng tiền xe taxi. Cùng lúc đó, lực lượng công an kịp thời có mặt đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm rõ.