Phân bổ 203 người ở khối Trung ương về các địa phương để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa ký ban hành Nghị quyết số 252/NQ-HĐBCQG về phân bổ 203 người ứng cử ở Trung ương về địa phương để ứng cử đại biểu Quốc hội. Hội đồng bầu cử Quốc gia đã gửi danh sách 203 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do khối các cơ quan Trung ương giới thiệu về các tỉnh, thành.

Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội. Đây là khóa thứ 5 liên tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử ở TP Hà Nội.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử ở TP Hồ Chí Minh, tương tự các Chủ tịch nước nhiệm kỳ gần đây. 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử ở TP Hải Phòng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ứng cử tại TP Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ ứng cử tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong các nhiệm kỳ trước và gần đây Thủ tướng Chính phủ đều là đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng.
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN
Bên cạnh đó, ở khối cơ quan Đảng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử tại TP Đà Nẵng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ứng cử tại tỉnh Hòa Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú ứng cử tại tỉnh Lào Cai; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ứng cử ở tỉnh Lâm Đồng; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng ứng cử ở tỉnh Quảng Ninh; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ứng cử tại tỉnh Tây Ninh; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng ứng cử tại tỉnh Hà Tĩnh; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại tỉnh Đăk Lăk; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung ứng cử tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
 Quang cảnh hội nghị Hiệp thương lần ba thông qua danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khối các cơ quan Trung ương
Khối Chủ tịch nước: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ứng cử tại tỉnh An Giang. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ứng cử tại tỉnh Nam Định.
Khối Quốc hội: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại tỉnh Hậu Giang. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ứng cử tại tỉnh Thái Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ứng cử tại tỉnh Quảng Nam. Các ứng cử viên khác trong khối Quốc hội được phân bổ tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Khối Chính phủ: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ứng cử tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long ứng cử tại tỉnh Kiên Giang; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ứng cử tại tỉnh Vĩnh Long; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ứng cử tại TP Hà Nội; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ứng cử tại tỉnh Vĩnh Phúc; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ứng cử tại tỉnh Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ứng cử tại tỉnh Kon Tum; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ứng cử tại tỉnh Bình Định; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ứng cử tại tỉnh Quảng Trị; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ứng cử tại tỉnh Thanh Hóa; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ứng cử tại tỉnh Yên Bái.
Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an ứng cử tại tỉnh Hưng Yên; Thượng tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên; Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ứng cử tại tỉnh Thanh Hóa; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh…
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ứng cử tại tỉnh Bắc Giang; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cáo Lê Minh Trí ứng cử tại TP Hồ Chí Minh.
Khối MTTQ: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ứng cử tại tỉnh Nghệ An; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ứng cử tại tỉnh Cần Thơ...
Đáng chú ý, Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thông qua danh sách 205 người do các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tuy nhiên, danh sách giới thiệu đến các địa phương còn 203. Theo Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, hai người không có tên trong danh sách là Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, ứng cử khối Mặt trận (nghỉ vì lý do sức khỏe); bà Phạm Thị Bích Ngọc (Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka) có đơn xin thôi ứng cử vì lý do gia đình.
Theo phân bổ về số lượng đại biểu Trung ương ứng cử tại các địa phương, địa phương được phân bổ, giới thiệu nhiều ứng cử viên Trung ương nhất là TP Hồ Chí Minh với 13 đại biểu, TP Hà Nội là 12 đại biểu, tỉnh Thanh Hóa 7 đại biểu, các tỉnh Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai mỗi địa phương 6 đại biểu, còn lại các tỉnh, TP khác được phân bổ, giới thiệu 2 - 4 đại biểu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần