Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phấn đấu hết năm 2017 - Hà Nội không còn thôn, xã đặc biệt khó khăn

Kinhtedothi - Sáng 7/1, Ban Dân tộc TP tổ chức hội nghị Tổng kết công tác dân tộc năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.
Năm 2015, Ban Dân tộc TP đã triển khai có hiệu quả nhiều chính sách dân tộc của T.Ư, TP. Nổi bật trong đó là các chính sách giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc như Quyết định số 755 về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc nghèo và khu vực đặc biệt khó khăn, Quyết định số 551 về thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2,... Cùng với T.Ư, Hà Nội đã cụ thể hóa chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc bằng Nghị quyết số 06/TU và Kế hoạch số 166/KH-UBND với mức đầu tư trên 500 tỷ đồng nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô. 
Cuộc sống ngày một sung túc ở Tam Hiệp
Cuộc sống ngày một sung túc ở Tam Hiệp
Cùng với việc thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, năm 2015, Ban Dân tộc TP còn tham mưu Thành ủy – HĐND – UBND TP xem xét, thông qua Đề án “Xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho đồng bào dân tộc Dao tại xã Ba Vì, huyện Ba Vì, TP Hà Nội, giai đoạn 2015 – 2020 và những năm tiếp theo”; Đề án “Đánh giá thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2015 – 2020 và đề xuất chính sách dân tộc giai đoạn 2016 – 2020”. Dù vậy, theo ông Nguyễn Tất Vinh – Trưởng ban Dân tộc TP, việc thực hiện các chính sách dân tộc vẫn còn một số điểm hạn chế. Đơn cử, cán bộ thực thi chưa nắm rõ quy định của Nghị định số 61/NĐ-CP đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt vùng đặc biệt khó khăn nên còn tình trạng chi sai. Hiệu quả thông tin tuyên truyền cho đồng bào vùng dân tộc chưa đạt kết quả như mong đợi do nội dung tuyên truyền chưa phong phú, thông tin chậm...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt cho rằng, những kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân tộc năm 2015 là rất tích cực. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, đời sống của đồng bào vùng dân tộc của Thủ đô nhìn chung còn khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhưng chưa bền vững. Theo đó, thời gian tới, Ban Dân tộc TP cần tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc của T.Ư, TP. Rà soát, bổ sung các dự án đầu tư mới thiết thực hơn. Vận động các tổ chức, DN, địa phương đẩy mạnh hỗ trợ đồng bào vùng dân tộc bằng các hình thức đa dạng. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các đề án phát triển, trong đó, quan tâm tới nội dung bảo tồn văn hóa truyền thống. Tập trung nguồn lực, phấn đấu đến hết 2017, Hà Nội không còn thôn, xã đặc biệt khó khăn. Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Ban Dân tộc TP tập trung nghiên cứu, tham mưu để TP sửa đổi, bổ sung, tiến tới hoàn thiện các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc trong những năm tiếp theo.       

Tại hội nghị, UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân tộc năm 2015.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ