Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao: Quận Thanh Xuân nỗ lực ngay từ những ngày đầu năm

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quán triệt tinh thần chỉ đạo của TP Hà Nội, với chủ đề công tác năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”, quận Thanh Xuân quyết tâm nỗ lực ngay từ những ngày đầu năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ giải quyết hồ sơ, thủ tục tại bộ phận một cửa quận Thanh Xuân. Ảnh: Thái San
Thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”
Năm 2020, quận Thanh Xuân phát huy được kết quả khá toàn diện về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, với 16/17 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt (trong đó, 6/17 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ; các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ trên địa bàn quận đảm bảo kịp thời, đúng quy định, với tổng số tiền hỗ trợ trên 11 tỷ đồng, được UBND TP tặng Bằng khen. Với những thành tích đạt được, Nhân dân và cán bộ quận Thanh Xuân đã được UBND TP tặng cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2020”.

Xác định năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, Nghị quyết Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đặc biệt, là năm quận thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội và chỉ đạo của TP, UBND quận đã sớm xây dựng Chương trình phát triển KT - XH, AN - QP trong năm 2021, đề ra mục tiêu tổng quát: khắc phục các tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ KT - XH năm 2020; hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT -XH, AN - QP năm 2021.

Với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn, trong 2 tháng đầu năm 2021, quận đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19, đạt được những kết quả cụ thể trên các lĩnh vực KT - XH, ANQP. Quận đã tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, tính đến ngày 23/2, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 869 tỷ đồng, bằng 20,74% dự toán TP giao và dự toán do HĐND quận quyết định; cấp mới, cấp đổi 146 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công tác đầu tư xây dựng và quản lý đô thị được đẩy mạnh, cấp 82 Giấy phép xây dựng; Hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất đối với 120 trường hợp có nhà đất trong diện GPMB thực hiện dự án xây dựng tuyến đường vào cụm 3 trường Thanh Xuân Nam...
 Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân trở về từ vùng dịch
Quan tâm gia đình chính sách, người có công

Công tác nội vụ, cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, thanh tra được duy trì với tinh thần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. 33/33 trường tiểu học, THCS trên địa bàn quận xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2021.

Bên cạnh đó, quận Thanh Xuân quan tâm thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán 2021 (tổng toàn quận thực hiện trao tặng 17.247 suất quà với kinh phí hơn 8,7 tỷ đồng). Cùng đó, thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu; Kế hoạch thông tin, tuyên truyền tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND TP, quận tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, di tích, lễ hội để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được đảm bảo. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường; đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021 phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch. Đặc biệt, quận đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của T.Ư, TP về công tác phòng, chống dịch. Tính đến ngày 28/2, trên địa bàn quận chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid -19.

Có thể khẳng định, quận Thanh Xuân đã và đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT - XH, AN - QP năm 2021, tiến tới hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025), góp phần lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 25 năm ngày thành lập quận Thanh Xuân (28/12/2021).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần