Phản hồi tình trạng xuống cấp của chùa Hoàng Kim

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND huyện Quốc Oai vừa có công văn 1358/UBND-VHTT báo cáo kết quả giải quyết tình trạng xuống cấp của chùa Hoàng Kim (thị trấn Quốc Oai) do báo Kinh tế & Đô thị phản ánh ngày 17/7/2018.

 Miếu Võ Thịnh bị xuống cấp, chỉ còn biết tựa lưng vào hang đá để tồn tại.
Công văn có nêu rõ, sau khi nhận được thông tin từ báo, ngày 18/7, Huyện ủy Quốc Oai đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện xem xét, giải quyết. Ngày 23/7, Phòng VH&TT huyện phối hợp với Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội, UBND thị trấn Quốc Oai kiểm tra thực tế hiện trạng di tích chùa Hoàng Kim.
Kết quả kiểm tra cho thấy, di tích chùa Hoàng Kim xuống cấp nặng như thông tin phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị. Thực tế, từ năm 2017, UBND huyện và thị trấn Quốc Oai đã nắm bắt được tình trạng xuống cấp của di tích, chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án tu bổ cấp thiết đối với các hạng mục xuống cấp tại di tích chùa Hoàng Kim. Tuy nhiên, hiện nay ngôi chùa thuộc quần thể di tích chùa Thầy, được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt vẫn nằm trong tình trạng “báo động” về nguy cơ sập đổ. Ban quản lý di tích đã có biển cảnh báo: “Chùa đang bị hư hỏng nặng, đề nghị quan khách thập phương không vào thắp hương”.
Sau ghi nhận thực tế, UBND huyện cho biết, sẽ chỉ đạo địa phương tăng cường gia cố cho di tích, tránh nguy cơ sập đổ, chỉ đạo di dời hiện vật ra nơi an toàn, xây dựng kế hoạch bố trí nguồn vốn để phục vụ công tác tu bổ, tôn tạo di tích. Chùa Hoàng Kim không phải là trường hợp di tích duy nhất xuống cấp, hiện tại trên địa bàn huyện Quốc Oai có 7 di tích có niên đại lâu năm được xếp hạng di tích cấp quốc gia và cấp TP đang xuống cấp nặng.