Phản ứng của Việt Nam trước mức thuế pin mặt trời từ Mỹ
Kinhtedothi - Việt Nam khẳng định sẵn sàng đối thoại với Mỹ để xử lý vướng mắc thuế pin mặt trời một cách công bằng.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 24/4, liên quan đến thông tin Bộ Thương mại Mỹ quyết định áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ bốn quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã có phản hồi chính thức.

Hệ thống năng lượng mặt trời tại một trang trại của Vinamilk. Ảnh: Kinhtedothi.vn
Theo thông tin được Bộ Thương mại Mỹ công bố trước đó, mức thuế trung bình áp dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam là 395,9%, trong khi một số trường hợp cá biệt có thể đối mặt với mức thuế lên tới hơn 800%.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: “Việt Nam sẵn sàng trao đổi với các cơ quan chức năng của Mỹ nhằm cùng tìm giải pháp xử lý vướng mắc một cách thiện chí, khách quan và phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Chúng tôi mong muốn phía Mỹ xem xét đầy đủ, công bằng các thông tin liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp.”
Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam cam kết thúc đẩy thương mại song phương theo hướng công bằng, minh bạch và cùng có lợi. Đồng thời, Việt Nam luôn nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Giới thiệu, tôn vinh các tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam
Kinhtedothi - Ngày 23/4, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTT&DL) tổ chức khai mạc Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Tới dự có Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Đinh Thị Mai.

Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin Tổng thống Donald Trump yêu cầu quan chức Mỹ không dự lễ 30/4
Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao khẳng định quan hệ Việt - Mỹ tiếp tục phát triển, vượt qua khác biệt lịch sử.

Việt Nam gửi lời chia buồn trước sự ra đi của Giáo hoàng Francis
Kinhtedothi - Vào ngày 24/4, tại cuộc Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tòa thánh Vatican trước sự ra đi của Giáo hoàng Francis vào ngày 21/4 vừa qua.