Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phản ứng vụ sát hại nhà báo Khashoggi, Đức dừng xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Saudi

Kinhtedothi - Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 21/10 cho biết Berlin sẽ ngừng các hành động xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Saudi sau cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi.
Bà Merkel cho biết Đức không thể xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Saudi trong "tình hình hiện tại" trong khi các vấn đề liên quan tới việc nhà báo Khashoggi của tờ Washington Post vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Berlin sẽ ngừng các hành động xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Saudi. 
"Tôi đồng ý với những đề xuất cho rằng chúng tôi nên giới hạn việc xuất khẩu vũ khí (sang Ả Rập Saudi) vì việc này thực sự là điều không thể thực hiện trong thời điểm hiện tại", Thủ tướng Merkel nói với các phóng viên hôm 21/10.
Trước đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas hôm 20/10 cũng tuyên bố "không có cơ sở trong việc ủng hộ xuất khẩu vũ khí sang Ả Rập Saudi".
Trong tháng 9 vừa qua, Đức đã thông qua ký kết xuất khẩu vũ khí trị giá 416 triệu euro (tương đương 480 triệu USD) sang Ả Rập Saudi trong năm 2018.
Ngoài ra, Thủ tướng Merkel cũng tái khẳng định rằng bà lên án mạnh mẽ vụ sát hại nhà báo Khashoggi và tuyên bố "cần phải làm sáng tỏ" vụ án.
Nhà lãnh đạo Đức nói thêm rằng bà sẽ tiếp tục tham vấn với các đối tác quốc tế để tạo ra làn sóng phản ứng đối với vụ việc. "Chúng tôi thấy tất cả vấn đề đều chưa rõ ràng và phải tìm ra các thủ phạm của vụ sát hại này", bà Merkel cho hay.
Vụ việc liên quan đến nhà báo Khashoggi đã khiến quan hệ giữa Ả Rập Saudu và các cường quốc châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức, rạn nứt nghiêm trọng.
Các quốc gia này đã thể hiện một lập trường thống nhất, yêu cầu chính quyền Ả Rập Saudi làm rõ quá trình nhà báo trên tử vong trong lãnh sự quán Saudi tại Istanbul.
Australia, Canada, Liên Hợp quốc và Liên minh châu Âu cũng yêu cầu sự rõ ràng hơn về cái chết của Khashoggi.

Sau 2 tuần từ chối, hôm 20/10 Ả Rập Saudi chính thức công bố nhà báo của tờ Washington Post thiệt mạng bên trong lãnh sự quán sau một cuộc đánh nhau. Hôm 21/10, Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir nói rằng vụ nhà báo Khashoggi bị sát hại là "một sai lầm khủng khiếp" đồng thời khẳng định Thái tử không liên quan gì tới vụ việc. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ