Pháo hoa rực sáng bầu trời TP Hồ Chí Minh mừng 43 năm thống nhất đất nước

Ngọc Tiến - Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 30/4, hàng vạn người dân TP Hồ Chí Minh cùng du khách bốn phương đã đổ về khu vực trung tâm TP để thưởng thức màn bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018).

Người dân tập trung từ rất sớm để mong chờ thưởng thức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật trên bầu trời TP Hồ Chí Minh.
Thời tiết tối 30/4 tại TP Hồ Chí Minh rất lý tưởng để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, giải trí ngoài trời.
Thời tiết tối nay tại TP Hồ Chí Minh không quá nóng, trời dịu mát, rất thích hợp để người dân tham gia các hoạt động ngoài trời. 2 điểm bắn được TP bố trí tại nóc hầm vượt sông Sài Gòn, Quận 2 (pháo hoa tầm cao). Điểm thứ hai tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen, Quận 11.
Theo ghi nhận, ngay từ lúc 19h tối, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đã chật kín người. Nhiều người dân đến sớm để chọn cho mình những vị trí đẹp xem bắn pháo hoa trên nóc hầm sông Sài Gòn. Nhiều nhà hàng, quán cà phê dọc 2 bên phố đi bộ cũng đông nghẹt khách. Các bàn ở khu vực ban công hướng ra phố đi bộ và hướng nhìn về khu vực bắn pháo hoa đều được khách đặt bàn trước.

Càng gần về thời điểm bắn pháo hoa, các tuyến đường hướng về phố đi bộ xảy ra ùn ứ do lượng người đổ về trung tâm quá lớn. Tuy nhiên, tại các tuyến phố, điểm giao cắt giao thông đều có lực lượng CSGT, dân phòng chốt trực, nên không có tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự xảy ra.

Kinh phí thực hiện bắn pháo hoa được TP Hồ Chí Minh lấy từ các nguồn xã hội hóa. Chương trình cũng được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình TP.

Để phục vụ cho chương trình bắn pháo hoa tối 30/4, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh đã cấm tất cả các loại xe 2 bánh lưu thông trên tuyến Võ Văn Kiệt - đường hầm sông Sài Gòn - Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Ký Con (quận 1) đến đường dẫn cầu Thủ Thiêm (Quận 2) theo cả hai hướng lưu thông để phục vụ bắn pháo hoa ở đầu hầm Thủ Thiêm.

Để phục vụ chương trình biểu diễn nghệ thuật trên đường Nguyễn Huệ tối 30/4, Sở Giao thông vận tải cũng thông báo cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, quận 1) trong khoảng thời gian từ 18h đến 22h đêm 30/4.
Điểm bắn hoa tầm thấp tại Công viên Đầm Sen (quận 11) từ 21h - 21h15 ngày 30/4.
Màn pháo hoa đặc sắc khiến người xem mãn nhãn
Anh Trịnh Trung Tú (ngụ Quận 11) chia sẻ, lâu rồi anh mới cùng bạn bè đi xem pháo hoa. Năm nay màn trình diễn pháo hoa rất đẹp, nhiều người trong nhóm của anh đã kịp dùng điện thoại di động quay hình, post lên facebook để chia sẻ niềm vui với mọi người.
Sau 15 phút, màn bắn pháo hoa kết thúc. Dòng người đổ ra các ngả đường tham dự tiếp các hoạt động văn hóa giải trí đặc sắc của TP nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Năm nay, theo đánh giá chung, công tác tổ chức khá tốt nên không để xảy ra tình trạng hỗn loạn giao thông, mất an ninh trật tự được ghi nhận cho tới thời điểm này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần