Pháp cùng Hà Nội triển khai nhiều dự án phát triển đô thị

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự án metro số 3, xây dựng chợ đầu mối quốc tế nông sản hay cải tạo cầu Long Biên nằm trong số đó.

Ngày 26/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam, ông Nicolas Warnery tới chào xã giao và trao đổi một số chương trình hợp tác sắp tới.

Thay mặt UBND TP và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chúc mừng Đại sứ Nicolas Warnery nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam. Theo ông, Hà Nội có quan hệ chặt chẽ với một số địa phương pháp như vùng Ile de france và TP Toulouse, thời gian qua TP đã phối hợp chặt chẽ với ĐSQ và cơ quan đối tác Pháp tổ chức các chương trình quảng bá văn hóa, giao lưu cũng như phục vụ kinh tế, phát triển.

 Quang cảnh buổi tiếp.

Chia sẻ tại buổi tiếp, Đại sứ Nicolas Warnery vui mừng trước quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương Pháp, cho thấy quan hệ toàn diện giữa Việt Nam – Pháp. Trao đổi về một số dự án hợp tác trong thời gian tới, ngài Đại sứ đề nghị Hà Nội thúc đẩy để sớm đưa vào vận hành phần nổi tuyến đường sắt đô thị số 3 và nghiên cứu tiếp tục triển khai đoạn tuyến từ ga Hà Nội đi Hoàng Mai.

Về việc cải tạo cầu Long Biên, ngài Đại sứ cho biết, đây là dự án cấp bách và mang tính biểu trưng rất cao, do đó, phía Pháp mong muốn được tham gia tích cực vào dự án này. Đại sứ Pháp cho rằng, cải tạo cầu Long Biên sẽ làm nổi bật giá trị di sản của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đại sứ Nicolas Warnnery cho biết, Đại sứ quán Pháp sẽ tổ chức lễ hội ẩm thực “Balade en France” tại khu vực dành cho người đi bộ ở hồ Hoàn Kiếm vào đầu năm 2020. Đại sứ quán Pháp mong muốn UBND thành phố Hà Nội tạo điều kiện để sự kiện diễn ra thành công.

Nhất trí với những nội dung ngài Đại sứ Pháp trao đổi, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đang được khẩn trương hoàn thành và dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2020. Đây là một trong những điểm nhấn để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào đầu năm 2021. Với đoạn tuyến ga Hà Nội - Hoàng Mai, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cụ thể để trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5/2020.

Về việc cải tạo cầu Long Biên, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội dự kiến đưa vào danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025, qua đó mong muốn Cơ quan phát triển Pháp (AFD) thực hiện nghiên cứu tiền khả thi và khả thi cho dự án.

Tại buổi tiếp, hai bên cũng đã trao đổi những nội dung liên quan đến Dự án mở rộng sân bay Nội Bài; Dự án hợp tác giữa Hà Nội và vùng Ile de France về phát triển mô hình vườn ươm khởi nghiệp tại Hà Nội; Dự án chợ đầu mối tại Hà Nội; Dự án hợp tác kỹ thuật về thành phố bền vững, hợp tác xử lý nước thải và hỗ trợ tổ chức các sự kiện bên lề Giải đua F1 năm 2020… Theo đó, bên AFD cũng như đối tác Liên minh châu Âu sẵn sàng tham gia vào dự án nối dài tuyến metro số 3.