Phát động cuộc thi làm video ngắn trên Tiktok về phòng chống thiên tai

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UNWomen) và Tiktok Việt Nam vừa phát đi thông cáo báo chí phát động cuộc thi làm video ngắn về chủ đề phòng, chống thiên tai.

Cuộc thi video ngắn trên Tiktok nhận bài tham dự đến ngày 15/5/2021. Ảnh minh hoạ.
Cuộc thi làm video ngắn trên Tiktok với chủ đề “Phòng chống thiên tai, việc không của riêng ai” nhằm hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập ngành phòng, chống thiên tai Việt Nam và Tuần lễ Quốc gia về Phòng chống thiên tai từ ngày15 - 22/5/2021. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 30 triệu đồng.
Theo đại diện Ban tổ chức, thời gian nhận bài dự thi là từ nay đến ngày 15/5/2021. Thời gian chấm giải: 15/5/2021 - 17/5/2021. Thời gian công bố giải thưởng dự kiến trong khoảng từ ngày 18/5/2021 – 21/5/2021.
Nội dung dự thi tập trung vào giới thiệu các loại hình thiên tai, kinh nghiệm, kỹ năng phòng chống thiên tai. Đặc biệt là đóng góp, vai trò của phụ nữ trong phòng chống thiên tai, bình đằng giới trong phòng chống thiên tai, và phòng chống thiên tai trong bối cảnh dịch Covid-19.
Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Cá nhân hoặc nhóm tham gia dự thi bằng cách thực hiện một video clip ngắn tối đa 60 giây truyền tải đúng nội dung của cuộc thi về phòng chống thiên tai.
Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất: Trị giá 10 triệu đồng. 1 giải Nhì: Trị giá 7 triệu đồng. 1 giải Ba: Trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra còn có 1 giải sáng tạo chủ đề về vai trò và đóng góp của phụ nữ trong phòng chống thiên tai: Trị giá 5 triệu đồng. 1 giải Cộng đồng dành cho video có lượng tương tác (Like, share) cao nhất: Trị giá 3 triệu đồng. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần