Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn TP Hà Nội

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/4, tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (Khu công nghiệp Nội Bài), LĐLĐ TP Hà Nội chính thức phát động đợt thi đua cao điểm trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô chào mừng Đại hội Công đoàn TP lần thứ XVI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6).

Tham dự lễ phát động có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản.
 

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ phát động, Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp công đoàn TP phát động. Trong đó, cán bộ, CNLĐ khối sản xuất - kinh doanh thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 của DN trước thời hạn. Gắn nội dung thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của từng cơ quan, đơn vị, phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị đem lại hiệu quả thiết thực: Nâng cao năng suất lao động, duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh, tham gia chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đời sống CNVCLĐ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khu vực hành chính, sự nghiệp đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ, tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…
 

Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ phát động.

Tổ chức phong trào thi đua gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, gắn với cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.
 

Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Đợt thi đua cao điểm được phát động từ ngày 1/4 đến 30/6.
Nhân dịp này, LĐLĐ TP tặng quà động viên 20 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.