Phát động thi đua "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Hà Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Đà Nẵng tổ chức chương trình trao “Giải thưởng Chi hội phụ nữ tiêu biểu” năm 2017 và phát động chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” nhân kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2018).

 Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu tại buổi lễ

Năm 2018 đánh dấu 10 năm ra đời của mô hình "Giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu", đây là giải thưởng uy tín và “riêng có” của tổ chức Hội, được UBND TP công nhận là giải thưởng thường niên; là một trong những mô hình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở. 
Trong những năm qua, giải thưởng đã thực sự trở thành động lực thi đua mạnh mẽ của các cấp Hội trên địa bàn TP, đã và đang trở thành mục tiêu phấn đấu của các chi hội. Hàng năm, qua rất nhiều đợt thẩm định, Hội đồng giải thưởng chọn 10 chi hội xuất sắc, tiêu biểu nhất trong số trên 1.200 chi hội để trao giải.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá, những năm qua, chị em đã ra sức học tập, rèn luyện, vươn lên khẳng định vai trò và vị thế của mình của mình trong xã hội. Không chỉ là những người vợ, người mẹ đảm đang trong gia đình, các chị đã nỗ lực đạt được những thành tích nổi bật, được xã hội ghi nhận trong nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ…
 Trao giải thưởng Chi Hội phụ nữ tiêu biểu 2017
Bên cạnh trao giải thưởng cho 10 chi hội đạt “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” năm 2017, Hội LHPN TP cũng tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” (2018 - 2020) do Trung ương Hội phát động.

Theo đó, Hội LHPN mỗi tỉnh/thành phố, đơn vị trực thuộc, mỗi đồn biên phòng và các đơn vị tổ chức cá nhân sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ từ 1-2 xã đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo trong công tác: Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ phát triển toàn diện, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững; hỗ trợ, hướng dẫn hội viên phụ nữ sản xuất, kinh doanh, kết nối tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn sử dụng, quản lý các nguồn vốn ủy thác và các nguồn vốn khác cho hội viên phụ nữ. Phấn đấu mỗi năm, mỗi xã giúp thêm được ít nhất 2 hộ gia đình thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ: TP Đà Nẵng đã và đang được nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao về những thành quả sau hơn 20 năm trực thuộc TW và đặc biệt là sau thành công Tuần lễ cấp cao APEC. Nhưng, Đà Nẵng cũng đang đứng trước nhiều thách thức, cần sự chung tay của mọi người dân thành phố, trong đó có hơn 50% là phụ nữ chúng ta.

Nhân dịp này, Hội LHPN TP Đà Nẵng kêu gọi tất cả cán bộ hội TP tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo. Đồng thời hâm nóng thêm bầu nhiệt huyết để thực hiện mục tiêu đề ra, qua đó đem lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội, .