Phật giáo Việt Nam khẳng định giá trị ưu việt của tôn giáo hòa bình

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/5, T.Ư Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Hà Nội long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, dương lịch 2018 tại chùa Quán Sứ (Hà Nội).

 Các vị chức sắc, tăng ni, phật tử và đại biểu dự đại lễ đã thả chim bồ câu, bóng bay cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình.
Tham dự, về phía lãnh đạo T.Ư có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh.
Về phía lãnh đạo Hà Nội có: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam cùng lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, đông đảo các vị chức sắc, tăng ni, phật tử; các ban, bộ, ngành T.Ư và TP Hà Nội, đại sứ quán tại Hà Nội… Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lẵng hoa chúc mừng. 

Tại đại lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chúc mùa Phật đản hạnh phúc, an lạc tới chư vị tôn đức giáo phẩm GHPG Việt Nam, tăng ni, phật tử trong và ngoài nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản là sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần, tín ngưỡng của Nhân dân theo đạo Phật và là lễ hội văn hóa, tôn giáo thế giới được Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận từ năm 1999. Phật giáo Việt Nam với truyền thống 2.000 năm luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; đã có nhiều nhà sư có vai trò to lớn hộ quốc an dân.

Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, tăng ni, phật tử đã có nhiều đóng góp, ủng hộ cách mạng. Ngày nay, GHPG Việt Nam với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, luôn gắn bó Phật giáo với dân tộc, đạo với đời, GHPG Việt Nam với đất nước, dân tộc Việt Nam. Phật giáo không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện sự hòa hợp, đoàn kết, thống nhất, tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó với dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân, giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực trong truyền thống dân tộc, tôn vinh những người có công với Tổ quốc và Nhân dân, không ngừng chăm lo về kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho các tôn giáo phát triển, tín đồ và chức sắc tôn giáo yên tâm tu hành, tích cực tham gia vào phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xây dựng đất nước.
 Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh tặng lẵng hoa chúc mừng GHPG Việt Nam

Nhân Đại lễ Phật đản, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị, các bộ, ban, ngành T.Ư và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng hoạt động theo đúng pháp luật, tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh và cùng nhau xây dựng đất nước phát triển, thế giới hòa bình. Đồng thời, tin rằng, GHPG Việt Nam tiếp tục lấy việc phục vụ chúng sinh, ích đạo lợi đời làm phương hướng tu hành; khẳng định những giá trị ưu việt của tôn giáo hòa bình, xứng đáng với sự tin yêu của phật tử và Nhân dân Việt Nam; tiếp tục là cầu nối quan trọng giúp phật tử kiểu bào, các Hội phật tử Việt Nam ở nước ngoài hướng về, chung tay xây dựng và bảo vệ đất nước.
Nhân dịp này, các vị chức sắc, tăng ni, phật tử và đại biểu dự đại lễ đã thả chim bồ câu và bóng bay cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình.