Phát hiện 10.000 gói kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ

Chia sẻ Zalo

Qua quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ 10.000 gói kẹo cho trẻ em cùng 1,3 tấn phụ gia thực phẩm gồm bột trà sữa không rõ nguồn gốc.

Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn – Phó trưởng Phòng 2 thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49 Bộ Công an) cho biết, lực lượng chức năng vừa làm rõ vụ buôn lậu thực phẩm, phụ gia số lượng lớn.
Số hàng hóa không rõ nguồn gốc bị phát hiện và thu giữ.
Số hàng hóa không rõ nguồn gốc bị phát hiện và thu giữ.
Liên quan tới sự việc, vào khoảng 12h ngày 16/4, tại khu vực đường Láng (phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội), lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô khách 45 chỗ mang BKS: 15B – 019.01 có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.
Phát hiện 10.000 gói kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ - Ảnh 1
Khi tổ công tác Phòng 2 C49 phối hợp cùng Đội Cảnh sát môi trường thuộc Công an quận Đống Đa (Công an TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra chiếc xe khách đã phát hiện và thu giữ 10.000 gói kẹo trẻ em các loại cùng 1,3 tấn phụ gia thực phẩm gồm bột trà sữa, bột sốt me, trà, cà phê.
Phát hiện 10.000 gói kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ - Ảnh 2
Chủ lô hàng được làm rõ là Doãn Quang Hưng (45 tuổi, tr ở TP Hải Phòng). Hưng khai nhận, trước đó đã đứng ra thu gom lô hàng kể trên tại khu vực TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) và sau đó thuê người vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ. Khi đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, Hưng đã không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ về nguồn gốc xuất xứ của lô hàng kể trên.