Phát hiện 10 quả mìn đặt ở cây ATM cạnh tòa chung cư ở Quảng Ninh

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi tiến hành kiểm tra tại 2 cây ATM tại toà chung cư cho công nhân của Công ty than Nam Mẫu (Quảng Ninh), nhân viên ngân hàng và lực lượng công an đã phát hiện 10 thỏi tròn nghi là thuốc nổ.

Chiều 13/10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ việc phát hiện nhiều thỏi nghi thuốc nổ cài đặt trong cây ATM tại tòa chung cư cho công nhân của Công ty than Nam Mẫu (phường Yên Thanh, TP Uông Bí).

Cây ATM nơi phát hiện thuốc nổ được đặt bên trong.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 13/10, Tổ công tác của phòng Giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Uông Bí gồm 5 nhân viên, đến để mở két nạp tiền vào 2 cây ATM số 7 và 8 đặt bên hông Nhà CT1 Chung cư tập thể 9 tầng của Công ty Than Nam Mẫu (phường Yên Thanh, TP Uông Bí), đã phát hiện trong cây ATM số 7 có một số thỏi hình trụ dài khoảng 20cm nghi là thuốc nổ, nên đã cấp báo đến bảo vệ chung cư và cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo Công an TP Uông Bí và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng huy động lực lượng đến bảo vệ, phong tỏa hiện trường, bố trí phương án phòng ngừa cháy nổ, cảnh báo và di dời một số hộ dân ra khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng gồm Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra, khám nghiệm tại 2 cây ATM, đã phát hiện tháo gỡ, vô hiệu hóa và thu giữ 10 thỏi nghi là thuốc nổ. Tại cây ATM số 7 có 6 thỏi, cây ATM số 8 có 4 thỏi; tổng trọng lượng khoảng 2kg. Quá trình tháo gỡ, vô hiệu hóa 10 thỏi nghi là thuốc nổ trên đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Được biết, vào thời điểm phát hiện vụ việc trên, hiện trường nơi cây ATM nghi bị gài mìn, Công an tỉnh Quảng Ninh huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ phong toả hiện trường, gần 1.000 công nhân Công ty than Nam Mẫu đã được sơ tán khẩn cấp.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Uông Bí tập trung tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.