Phát hiện 200kg thịt trâu bò bốc mùi hôi thối tồn đọng từ 2014

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - (Ảnh minh họa. Đức Phương/TTXVN)

Từ tin báo quần chúng nhân dân, ngày 25/1, Đội quản lý thị trường số 8 huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, phối hợp Trạm Thú y huyện kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh thịt động vật tại chợ Thanh Bình do bà Lê Thị Lên (thường trú tại ấp 5, xã Thanh Hòa) làm chủ có dấu hiệu kinh doanh thịt trâu, bò bẩn.

 
 (Ảnh minh họa. Đức Phương/TTXVN)
Kinhtedothi - (Ảnh minh họa. Đức Phương/TTXVN)
Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện gần 200kg thịt và xương, trâu bò không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ông Trần Văn Đường, cán bộ Trạm Thú y huyện Bù Đốp, cho biết số thực phẩm này đã bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc và có dấu hiệu nhiễm khuẩn.

Bà Lê Thị Lên cho biết, số lượng thịt trên do bà nhập từ các lò mổ trên địa bàn huyện từ tháng 6/2014. Trung bình mỗi ngày bà Lên nhập hơn 10kg, do buôn bán ế ẩm số lượng thịt tồn đọng lại mỗi ngày một ít đến nay đã trên 197kg.

Lực lượng chức năng huyện Bù Đốp đã lập biên bản tạm giữ số xương và thịt bò nói trên và tiến hành các bước nghiệp vụ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần