Phát hiện 6 vụ vi phạm liên quan đến pháo Tết tại huyện Sóc Sơn

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Càng về cận Tết Tân Sửu 2021, công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép càng được UBND huyện Sóc Sơn quản lý chặt chẽ.

 Tang vật trong một vụ việc được Công an huyện Sóc Sơn thu giữ
Thời gian qua, UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức ký cam kết không vi phạm quy định có liên quan đến sản xuất, lưu thông pháo dịp Tết Tân Sửu 2021. Lực lượng công an huyện, đồn công an, công an các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn đối với các vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng pháo…
UBND huyện cũng tập trung chỉ đạo các lực lượng trinh sát sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình và các đối tượng, hộ kinh doanh trên địa bàn có biểu hiện vi phạm (nhất là những đối tượng đã có tiền án, tiền sự). Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các địa bàn, tuyến trọng điểm để phát hiện các dấu hiệu vi phạm.
Thống kê những tháng cận Tết Tân Sửu, Công an huyện Sóc Sơn đã vận động thu hồi 2 vỏ đạn pháo, 10 hộp pháo hoa, 11 hộp pháo diêm và 67 quả pháo các loại. Đồng thời, phát hiện, bắt giữ 6 vụ việc liên quan đến pháo tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Cụ thể, vào ngày 30/12/2020, Công an xã Đông Xuân phát hiện đối tượng Nguyễn Phương Cường (sinh năm 1960) có hành vi tàng trữ pháo hoa khoảng 2,75kg. Vào ngày 9/1/2021, Công an huyện tiến hành kiểm tra phòng trọ tại xã Phú Cường, phát hiện đối tượng tàng trữ 21,1 kg pháo hoa.
Tiếp đến ngày 17/1/2021, lực lượng công an làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông tại ngã tư Quốc lộ 2 - đường Võ Văn Kiệt thuộc địa phận xã Thanh Xuân phát hiện xe ô tô BKS 11C- 04570 chở 139 hộp nghi là pháo hoa nổ. Ngày 18/1/2021, Công an xã Đức Hòa tuần tra kiểm soát tại khu vực đường liên thôn, phát hiện hai đối tượng cầm 1 bao tải dứa màu xanh, bên trong bao tải có 5 khối hộp chữ nhật mỗi hộp có 36 ống hình trụ tròn nghi là pháo hoa nổ.
Ngày 22/1/2021, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an xã Quang Tiến phát hiện và bắt giữ đối tượng Võ Văn Thắng (sinh năm 1977) có hành vi đốt pháo nổ trái phép. Và gần đây nhất, ngày 22/1/2021, tại xã Bắc Sơn, Công an huyện tiến hành kiểm tra phát hiện Ngô Văn Hải (sinh năm 1970) bán 50 quả pháo trứng. Qua khám xét phát hiện thêm 29 quả pháo trứng. Tất cả các vụ việc đang được lực lượng công an các xã, thị trấn, Công an huyện tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần