Phong bì gửi tới Lầu Năm Góc, Nhà Trắng nghi chứa chất độc

Hương Thảo (CNN/AP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một phong bì đáng nghi gửi đến Nhà Trắng được xác định là dương tính với chất ricin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images  
Hãng tin AP ngày 2/10 dẫn lời mật vụ Mỹ cho biết, một phong bì nghi chứa chất ricin đã được gửi tới Nhà Trắng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.
CNN cũng dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, 2 phong bì được gửi tới bộ phận văn thư của Lầu Năm Góc hôm 1/10 đã được xác định là có chứa ricin, một chất cực động.

Một nguồn thạo tin từ FBI khẳng định, theo điều tra sơ bộ, các phong thư mà Nhà Trắng và Lầu Năm Góc nhận được có khả năng liên quan đến nhau và đang được FBI điều tra.

Ricin là một hợp chất có độc tính cao được chiết xuất từ ​​hạt đậu castor, từng được sử dụng trong các âm mưu khủng bố. Nó có thể được sử dụng ở dạng bột, viên, hơi hoặc axit. Nếu nuốt phải ricin, nạn nhân sẽ buồn nôn, chảy máu dạ dày và ruột, hệ tuần hoàn dần bị phá hủy dẫn đến tử vong.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần