Phát hiện khoảng 600 loại đồng hồ nghi nhập lậu, giả thương hiệu

Theo TTXVN
Chia sẻ Zalo

Trưa 8/11, lực lượng Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh phát hiện khoảng 600 loại đồng hồ khác nhau nghi nhập lậu, giả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới và thu giữ hơn 400 bao thuốc lá điếu nhập khẩu, hút bằng tẩu điện tử các loại.

Đồng hồ nghi nhập lậu bị phát hiện tại cửa hàng bán đồng hồ ở địa chỉ số 149/25 đường Lê Thị Riêng (quận 1). (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)
Cụ thể, Đội quản lý thị trường số 29, Cục quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an phường Đakao, Đội Cảnh sát kinh tế quận 1 tiến hành kiểm tra một cửa hàng bán đồng hồ tại số 149/25 đường Lê Thị Riêng (quận 1).
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng này đang bày bán và cất giữ khoảng 600 loại đồng hồ khác nhau nghi nhập lậu, giả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.
Tất cả số đồng hồ trên được cơ quan chức năng tạm giữ để xử lý theo quy định.
Qua làm việc với cơ quan chức năng, đại diện cơ sở trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ nguồn gốc và xuất xứ.
Chiều cùng ngày, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Nam Đăng, số 5 đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 1) kinh doanh các loại thuốc lá điếu nhập khẩu.
Lực lượng Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh kiểm tra cửa hàng bán đồng hồ tại số 149/25 đường Lê Thị Riêng (quận 1). (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập biên bản thu hơn 400 bao thuốc lá điếu, hút bằng tẩu điện tử các loại như Marlboro, Heet xuất xứ từ nhiều nước như Nhật Bản, Italy, Nga, Hàn Quốc. Đây là mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh.
Hiện toàn bộ số hàng trên đã được tạm giữ để xử lý theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần