Phát hiện liên tiếp nhiều vụ làm tiền giả

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ thợ in thiệp cưới, sau lần lên internet xem cách thức làm giả tiền. Đối tượng dùng công cụ có sẵn trong tiệm để in, đem bán tiền giả thì bị bắt.

 Trương Chí Cường, một trong nhiều đối tượng bị bắt về hành vi làm tiền giả. Ảnh: Công an cung cấp.
Thợ in thiệp cưới trở thành tội phạm 
Ngày 24/3, Viện KSND TP Cần Thơ đã hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can về các tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”. Các bị can, gồm: Nguyễn Phi Thông (SN 1997), Võ Văn Huệ (SN 1998), Nguyễn Văn Tính (SN 1992), Trương Hữu Phong (SN 1991), Nguyễn Thanh Liêm (SN 1985), Mai Tuấn Khanh (SN 1993), Lý Trường Thành (SN 1994) và Trần Vũ Trường (SN 1993).
Theo hồ sơ vụ án, Thông hành nghề in thiệp cưới tại phường Ba Láng, quận Cái Răng (TP Cần Thơ). Trong một lần lên mạng, Thông xem được đoạn clip trong chuyện mục “Chuyện cảnh giác” nói về vụ án làm tiền giả xảy ra tại tỉnh Đắc Nông. Thông nhận thấy phương thức làm tiền giả khá đơn giản, chỉ cần máy tính, máy in màu, máy ép dẻo, màn nylon mỏng, dao rọc giấy... Do tại tiệm in thiệp có sẵn những dụng cụ nêu trên nên Thông nảy sinh ý định làm tiền giả để bán lấy tiền thật.
Sau đó, Thông tải hình tiền mẫu polymer mệnh giá 500.000 đồng về máy tính, dùng phần mềm chỉnh sửa kích thước, màu sắc tương ứng tờ tiền thật. Sau đó dùng giấy couche 80, khổ A4 cho vào máy in phun màu và in tiền giả. Tổng cộng Thông in được 98 triệu đồng tiền giả (loại mệnh giá 500.000 đồng). Khi đã có “thành phẩm” là tiền giả, Thông nói Huệ tìm người để bán. Huệ giới thiệu cho Thành, Khanh, Tính, Phong, Liêm và Trường mua. Sau đó các bị can này dùng tiền giả để tiêu xài cho đến khi bị bắt.
Sản xuất tiền giả để mua ma túy
Liên quan đến hành vi làm tiền giả, trước đó vào chiều 4/2, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng Phòng An ninh Kinh tế (Công an TP Hồ Chí Minh), bắt quả tang Trần Tiến Quang (SN 1989, ngụ quận 12) tại số 63/3C1 đường 36, phường Linh Đông (quận Thủ Đức), có hành vi tàng trữ trái phép 4,97gr ma túy. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo khoác của Quang có 12 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.
Số tiền giả trên Quang mua của Lê Nguyễn Thanh Tùng (SN 1994, ngụ quận 3) giá 2 triệu đồng. Ngoài ra, Quang còn mua của Phạm Đức Huy (SN 1991, ngụ quận Bình Tân) 6 triệu đồng tiền giả để bán lại cho một đối tượng không rõ lai lịch. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt thêm: Trương Trí Cường (SN 1992, ngụ Quận 6), Lê Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Đức Huy và Nguyễn Thà (cùng SN 1992, ngụ Quận 3). Tổng số tang vật bị thu giữ gồm 39 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng (trị giá 19,5 triệu đồng), 1 súng ngắn, 1 băng tiếp đạn, 0,85gr ma túy... cùng nhiều công cụ làm tiền giả.
Cũng tại TP Hồ Chí Minh, vào ngày 21/1 Phòng An ninh Kinh tế phối hợp Công an quận Gò Vấp bắt giữ Nguyễn Quang Bình (SN 1990) và Vũ Duy Phương (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp) về hành vi làm tiền giả. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 29 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng (trị giá 14,5 triệu đồng) cùng nhiều dụng cụ, vật liệu làm tiền giả.
Các đối tượng khai nhận số tiền giả bán được hoặc chưa bán được dùng để tiêu xài và mua ma túy sử dụng.
Tại điều 207 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), quy định: Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả thì bị phạt tù từ 3 - 7 năm; Phạm tội trong trường hợp tiền giả có giá trị tương ứng từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng bị phạt tù từ 5 - 12 năm; Phạm tội trong trường hợp tiền giả có giá trị tương ứng từ 50 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù 10 - 20 năm hoặc tù chung thân...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần