Tìm thấy 3 thi thể bị lũ cuốn trôi vụ sập cầu Thia - Yên Bái

ĐỨC THỌ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thi thể nạn nhân thứ 3 được phát hiện trên sông Hồng cách cầu Thia khoảng 160km.

 Hiện trường vụ sập cầu Thia.
Sáng 16/10, ông Hà Hồng Thanh - Chủ tịch UBND xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ thông tin, người dân địa phương đã tìm thấy thi thể một người đàn ông trôi trên sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn xã vào 9h sáng hôm qua (15/10).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái về địa bàn làm việc. Qua công tác khám nghiệm, xác định người đàn ông này bị trôi từ cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) về địa bàn xã Đỗ Sơn, khoảng cách 160km.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Quang Trung (SN 1948) trú tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể về cho gia đình đưa đi hỏa táng.

Trước đó, khoảng 12h ngày 11/10, dòng nước lũ đã cuốn trôi 1 trụ của cầu Thia, nối xã Phù Nham (huyện Văn Chấn) và phường Cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ) cùng 6 người đang di chuyển trên cầu.

Đến nay, thi thể 3 nạn nhân đã được tìm thấy. Ngoài ông Trung trước đó lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Hà Thị Yến (SN 1990, trú xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và anh Đinh Hữu Dư (SN 1988, phóng viên TTXVN, quê Ninh Bình).

Theo danh sách công bố của cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái hiện còn 3 nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Thia chưa được tìm thấy là: Cháu Hoàng Minh Anh (SN 2014) con gái chị Hà Thị Yến; Nguyễn Đức Quân (SN 1981, trú tại xã Giới Phiên, TP Yên Bái) và Nguyễn Ngọc Duy (SN 1997, trú tại xã Hoà Cuông, huyện Trấn Yên, Yên Bái).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần