Phát hiện xe ô tô đỗ ven đường buổi đêm, cảnh sát bắt giữ 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh Quảng Ninh - khi kiểm tra xe ô tô khách đỗ ven đường đã kịp thời phát hiện và bắt giữ 5 trường hợp là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

 Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép vào Vệt Nam.
Ngày 9/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, lập các chốt tại cửa ngõ các khu vực biên giới nhằm phát hiện, ngăn chặn việc xuất, nhập cảnh trái phép, hạn chế nguy cơ lây lan bệnh dịch từ nước ngoài vào Việt Nam.

Theo đó, vào hồi 21 giờ đêm 7/5 tại km3+600, Quốc lộ 18C (thuộc thôn Đồng Và, xã Yên Than, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh), từ nguồn tin báo của nhân dân, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra xe ô tô khách màu đen loại 10 chỗ BKS 14B – 037.58 đỗ ven đường có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác xác minh chiếc xe do Nguyễn Văn Tuyến, SN 1971, trú tại Quang Hanh, Cẩm Phả, điều khiển đang đỗ ở bên đường (theo hướng Tiên Yên – Bình Liêu), phát hiện trên xe có 5 người lạ (2 nam và 3 nữ). Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, bước đầu xác định tất cả số người trên đều là người Trung Quốc và không có giấy tờ, hộ chiếu nhập cảnh hợp pháp. Sau đó, Tổ công tác đã bàn giao hồ sơ, người và tang vật cho Công an huyện Tiên Yên, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 4/5, Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh thông tin, đơn vị đã bắt giữ 4 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Viêt Nam. 4 đối tượng gồm: Zhang Fa Bin (Trương Phát Tân), SN 1987, thường trú thôn Trường Lưu, trấn Bồi Phong, huyện Vĩnh Định, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc; Wu Wei Bin (Ngô Vĩ Bân), SN 1986, thường trú Khu Tân La, TP Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc; Lai Zhang Lu (Lại Trương Lộ), SN 1991, thường trú Khu Tân La, TP Long Nham, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc; Chen Bin Yu (Trần Bân Dục), SN 1990, thường trú thôn Hoàng Điền, trần Cao Bi, huyện Vĩnh Định, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc... Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.