Phát huy hiệu quả tủ sách pháp luật

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/8, Hội Luật gia quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và phát huy hiệu quả tủ sách pháp luật ở cơ sở”.

 
Bà Nguyễn Thị Đức Hạnh – Chủ tịch Hội Luật gia quận Cầu Giấy phát biểu tại hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Đức Hạnh – Chủ tịch Hội Luật gia quận Cầu Giấy phát biểu tại hội nghị.
Theo báo cáo, trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và sự chủ động, nỗ lực của tất cả các hội viên luật gia, Hội Luật gia quận đã từng bước trưởng thành phát triển. Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia quận đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu của người dân và tổ chức trên địa bàn. Bình quân một năm mỗi chi hội tư vấn, hỗ trợ pháp lý miễn phí từ 25 – 30 vụ. Trong đó, chủ yếu các vụ việc tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, phân chia tài sản, nhà đất theo di chúc…

Bên cạnh việc tư vấn, hỗ trợ trực tiếp, Hội Luật gia quận Cầu Giấy đã tập trung xây dựng, phát triển hệ thống tủ sách pháp luật ở cơ sở để Nhân dân chủ động tiếp cận, tìm hiểu thông tin, nâng cao nhận thức về pháp luật. Đ
ược biết, trong thời gian đầu, mỗi phường trung bình có khoảng 4 tủ sách đến nay các tủ sách đã phát triển đến các khu dân cư, tổ đân phố.