Phát huy khối đại đoàn kết, góp sức phát triển Thủ đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 2/2, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã chủ trì buổi tiếp các đoàn Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội và Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đến thăm, chúc Tết Thành ủy Hà Nội.

Trong không khí thân mật, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã gửi lời chúc đến các linh mục, mục sư, tu sĩ, bà con giáo dân đón năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Đồng thời, các linh mục, mục sư, tu sĩ tiếp tục phát huy vai trò, vận động, tuyên truyền để bà con giáo dân tăng cường khối đại đoàn kết, cùng góp sức xây dựng và phát triển Thủ đô thêm giàu đẹp.

Đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội và Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) chúc các đồng chí lãnh đạo TP nói riêng, Đảng bộ và chính quyền TP nói chung bước sang năm mới gặt hái được nhiều thành công mới.

 Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã đến thăm và chúc Tết Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam cùng các chức sắc lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên.

Chúc Tết Pháp chủ GHPG Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP chúc Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ mạnh khỏe trường thọ và mong muốn, bằng uy tín của mình tiếp tục chỉ dẫn GHPG Việt Nam cũng như các tăng ni, phật tử, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa để xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cũng gửi tới toàn thể Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự T.Ư  GHPG Việt Nam và phật tử Thủ đô và cả nước một năm mới tốt đẹp nhất.

 Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô và địa phương  đã luôn tạo điều kiện để Phật giáo Việt Nam phát triển, đồng hành cùng dân tộc.