Phát huy vai trò của Nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Trần Thảo - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/4, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân vận T.Ư khảo sát “Thực trạng thực hiện phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”; phát huy vai trò của Nhân dân góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của thành phố.

Tham dự buổi làm việc có Phó Bí Thư Thường trực Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy  Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.
Trong những năm qua, việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã được sự quan tâm sâu sát T.Ư, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể, các ngành từ TP đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận và hưởng ứng các tầng lớp Nhân dân Thủ đô nên đạt nhiều kết quả. Qua đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy vai trò trong việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện Chi thị 05-CT/TW, NQ T.Ư4 (khóa XI, XII). Tích cực tham gia phản biện xã hội, góp ý cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, góp phẩn xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh theo nội dung Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 6525-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội.
Năm 2016, gắn với việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, Thành ủy Hà Nội đã thành lập 10 đoàn giám sát, năm 2017 thành lập 5 đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cài cách hành chính việc nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân cùa đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

Cùng với đó, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thể chế hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ với “Dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra”, góp phần làm chuyển biến phương thức lãnh đạo, công tác điều hành, quản lý và lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, mang lại bầu không khí dân chủ, cởi mở và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực mới góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu kinh tế, xã hội của TP trong những năm qua.

Tuy nhiên, việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” vẫn còn một số những hạn chế: Ở một số cơ sở chưa coi trọng và quan tâm đúng mức đến việc tổ chức và thực hiện QCDC ở cơ sở; việc thực hiện dân chủ ở một số cơ sở chưa công khai, chưa đúng quy định; việc tổ chức lấy ý kiến góp ý còn hạn chế, chất lượng chưa cao. Sự phối kết hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thiếu chặt chẽ…

Thay mặt Đoàn đại biểu TP Hà Nội, Phó Bí Thư Thường trực Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần