Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phạt nặng tàu cá khai thác thủy sản không có giấy phép

Kinhtedothi - Chủ tàu QNg-96372 TS phải tiến hành nộp phạt 900 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng trong 9 tháng.
Ngành chức năng ở Quảng Ngãi đang nỗ lực chống khai thác IUU. 
Ngày 28/5, ông Phùng Đinh Toàn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, vừa có một trường hợp chủ tàu bị phạt 900 triệu đồng do khai thác thủy sản tại vùng biển quốc gia, vùng lãnh thổ khác mà không có giấy phép, viết số đăng ký tàu không đúng quy định. Đồng thời, đây là mức phạt cao nhất từ trước đến nay.
“Mức phạt cao như thế này có tính răn đe đối với các sai phạm trong quá trình khai thác thủy sản. Đây cũng là một trong những nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi nhằm chống khai thác IUU, tức khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”, ông Toàn cho hay.
Được biết, vào ngày 20/5/2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định số 23/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm đối với ngư dân Võ Minh Vương (sinh 1977, thôn Tây, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thuyền trưởng, kiêm chủ tàu QNg-96372 TS. Quyết định này nêu rõ các vi phạm của ngư dân Vương, trong đó có hành vi khai thác thủy sản tại vùng biển quốc gia, vùng lãnh thổ khác mà không có giấy phép, viết số đăng ký tàu (phương tiện) không đúng quy định.
Ngoài số tiền phạt "khủng" là 900 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay đối với hành vi vi phạm trên, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi còn tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng của ông Võ Minh Vương trong thời gian 9 tháng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ