Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phát triển phong trào văn hóa, thể thao quần chúng: Hiệu quả từ xã hội hóa

Kinhtedothi - Hiện nay, tại các huyện ngoại thành Hà Nội, địa điểm vui chơi giải trí cho người dân, đặc biệt là thiếu nhi vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Chính vì vậy, nguồn lực xã hội hóa đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống, văn hóa, thể thao, tinh thần của người dân.
Người dân thôn Song Khê chung tay tham gia xây dựng khu vui chơi thể thao. Ảnh: Hoàng Quân
Khi người dân chung tay
Cách trung tâm TP Hà Nội hơn 30km, thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai có 1.050 hộ dân với 4.000 nhân khẩu. Thu nhập chính của người dân trong thôn từ sản xuất nông nghiệp. Nhiều năm qua, các hoạt động văn hóa, thể thao của người dân thôn Song Khê như: Lễ hội, múa hát sân đình, tập dưỡng sinh, cầu lông… chủ yếu diễn ra ở đình làng. Bí thư Chi bộ thôn Song Khê Kiều Văn Chính chia sẻ: “Diện tích vui chơi dành cho người dân không có, mọi hoạt động đều diễn ra trong sân đình. Vì vậy, tất cả các hoạt động từ múa hát, chơi thể thao, trẻ em vui chơi trong các dịp lễ đều diễn ra trong một không gian nhỏ. Đôi khi, các em nhỏ phải chơi đùa trên đường giao thông của thôn vì không có đủ không gian”.

Xuất phát từ nhu cầu đó, vừa qua, người dân thôn Song Khê đã quyên góp để xây dựng sân chơi, lắp đặt các thiết bị tập thể dục cho người dân. Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, từ sáng sớm, nhiều người dân đã tự nguyện đến khu vực xây dựng sân chơi để tham gia đổ bê tông, lắp đặt các thiết bị tập thể dục thể thao. Trong bộ quần áo còn lấm lem xi măng, ông Kiều Văn Chính chia sẻ: “Nhận thấy nhu cầu có một không gian vui chơi rộng rãi hơn cho người dân, chúng tôi đã huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng địa điểm vui chơi rộng 200m2 ở trước sân đình”.

Theo người dân thôn Song Khê, việc xây dựng địa điểm vui chơi đã góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại địa phương, hạn chế tình trạng trẻ em phụ thuộc vào các loại hình giải trí trên tivi, smartphone... Mỗi buổi chiều, người dân ra sân chơi tập luyện, tham gia các hoạt động thể thao rất đông. Nhờ đó, thanh thiếu niên, trẻ nhỏ không bị thu hút vào tệ nạn xã hội hay nghiện game, điện thoại...

Cần thêm nguồn lực đầu tư

Thời gian qua, nguồn lực từ đầu tư xã hội hóa đã góp phần giải quyết bài toán thiếu sân chơi, rèn luyện thể dục, thể thao cho người dân ở nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số lãnh đạo địa phương, việc phát triển các sân chơi sau khi được đầu tư xã hội hoá vẫn còn hạn chế. “Chúng tôi vận động 300.000 – 500.000 đồng/người để xây dựng một sân chơi không phải vấn đề khó khăn. Các thiết bị trên sân chơi bị hỏng hóc, chúng tôi cũng có thể quyên góp để tự sửa chữa nhưng để mô hình xã hội hoá sân chơi dành cho người dân ở các vùng ven đô phát triển cần có sự quan tâm đồng bộ của chính quyền địa phương. Bởi như vậy, phong trào toàn dân rèn luyện văn hóa, thể dục thể thao mới phát triển”- Bí thư Chi bộ thôn Song Khê Kiều Văn Chính cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, không chỉ riêng thôn Song Khê, khi các sân chơi, khu vực tập luyện thể dục, thể thao công cộng được đầu tư xây dựng, người dân tại nhiều địa phương đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao tập thể. Qua đó, tăng cường sự đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa ngày càng lành mạnh. “Sau khi xây dựng khu vui chơi, có những cụ 94 tuổi vẫn ra tập thể dục, thể thao. Trẻ em vào dịp Hè sẽ có nơi để học hát, múa. Dù có thể quá tải nhưng không khí này không thể mua được” - Bí thư chi bộ thôn Song Khê Kiều Văn Chính chia sẻ.

Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị, nhiều bậc cao niên thôn Song Khê cho rằng, muốn nâng cao chất lượng các sân chơi và chương trình văn hoá, thể thao dành cho thiếu nhi, phải làm sao để hoạt động văn hoá, thể thao quần chúng diễn ra suốt năm chứ không phải chỉ vào dịp lễ, Tết. Quan trọng nhất vẫn là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức không chỉ của công đồng mà của cả các cơ quan quản lý Nhà nước.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ