Phê ma túy, tài xế đâm xe liên hoàn khiến 1 người tử vong

Hạnh Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khai nhận tại cơ quan chức năng, tài xế Hồ Anh Tuấn (25 tuổi, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, vì phê ma túy nên đã điều khiển xe gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong.

Ngày 9/4, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hồ Anh Tuấn liên quan đến vụ việc đâm xe liên hoàn khiến 1 người chết xảy ra trên địa bàn thành phố.
Ô tô ''điên'' đâm vào gầm xe tải chở gạch.
Trước đó, vào sáng 13/3, anh Trần Cảnh Toàn (23 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy mang BKS 43S6-502.44 trên đường Trường Chinh hướng từ Hòa Cầm về ngã ba Huế. Tại số nhà 729 Trường Chinh (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), nạn nhân dừng xe sát vỉa hè để nghe điện thoại, thì bị ô tô mang BKS 43C-111.46 do Hồ Anh Tuấn cầm lái tông mạnh từ phía sau khiến cả người lẫn xe văng hàng chục mét.
Không dừng lại, ô tô “điên” tiếp tục đâm thẳng vào gầm xe tải chở gạch BKS 43C-047.29 đang đậu cùng chiều phía trước mới dừng lại. Cú va chạm mạnh khiến anh Toàn đa chấn thương, tử vong tại bệnh viện vào lúc 19h cùng ngày.
Hồ Anh Tuấn bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, truy tố trách nhiệm hình sự theo khoản 2, điều 260 Bộ Luật hình sự.
Trích xuất dữ liệu điều tra, cơ quan chức năng xác định, đối tượng cầm lái xe bán tải đã sử dụng ma túy vào lúc 9h55. Khi qua khỏi cầu vượt Hòa Cầm, Tuấn phóng xe 60 km/giờ và chuyển làn đường để vượt xe phía trước. Tuy nhiên, vì phê ma túy, Tuấn nhắm mắt lại cho đỡ mệt, không quan sát xung quanh khiến đâm xe liên hoàn tạo nên tai nạn thương tâm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần