Phiên 10/12: Thị trường thận trọng khi dữ liệu kinh tế kém, nhà đầu tư ngoại bán ròng

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sau khi công bố dữ liệu thương mại yếu kém thì hôm nay Trung Quốc còn thông tin lạm phát tăng mạnh tháng 11, với mức tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng 3,8% của tháng 10, là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 1/2012 trở lại đây. Thông tin kể trên đã khiến nhà đầu tư chứng khoán thận trọng. Nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 240 tỷ đồng trong phiên.

Phiên sáng sắc đỏ bao phủ bảng điện tử
Bước vào phiên giao dịch buổi sáng, sau phiên giảm điểm mạnh hôm qua, nhà đầu tư tiếp tục thận trọng và đẩy mạnh bán ra nhóm cổ phiếu vón hóa lớn ở mức giá thấp. Nguyên nhân chính là do nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới - Trung Quốc ngày hôm qua đã công bố dữ liệu xuất khẩu trong tháng 11 đã giảm trong tháng thứ 4 liên tiếp.
Cùng với đó, chứng khoán Mỹ và châu Âu đóng cửa vào rạng sáng nay (giờ Hà Nội) cũng giảm mạnh ở cả 3 chỉ số chính.
Nhóm cổ phiếu VN30 trên HOSE sau khi mở cửa đã nhanh chóng chìm vào sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu gây áp lực mạnh trên sàn là 3 mã họ nhà Ving, cùng MSN. Tuần trước, khi Vingroup và MaSan sáp nhập chuyển nhượng cổ phần cho nhau mảng thương mại đã khiến cho cả 4 cổ phiếu liên tiếp mất giá gây áp lực lên thị trường. Phiên hôm nay, 3 mã họ nhà Vin mất trên 1%, còn MSN mất đến 4,6% khi mới bước vào gần một nửa thời gian giao dịch buổi sáng.
 Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực bán mạnh trong sắc đỏ, VN-Index mất điểm sâu.

Kết phiên, VHM giảm 1,2% xuống 90.900 đồng/CP; MSN nới biên độ giảm mất 5,6% xuống 57.100 đồng/CP; giảm mạnh còn có các bluechip TCB giảm 1,8% xuống 22.400 đồng/CP; NVL cũng giảm 1,8% xuống 55.700 đồng/CP; TPB giảm 1,9% xuống 21.100 đồng/CP; HVN giảm 1% xuống 34.300 đồng/CP; ROS giảm 1,2% xuống 24.200 đồng/CP; cùng giảm dưới 1% còn có GAS, MBB, MWG, VJC, PLX, CTD, VRE, VIC …
Nhóm VN30 chỉ còn số ít mã tăng trong phiên sáng hỗ trợ thị trường như: BVH tăng 2,7% lên 67.500 đồng; HPG tăng 1% lên 24.450 đồng/CP; REE tăng 1,7% lên 36.500 đồng; VCB tăng 0,6% lên 85.700 đồng/CP; VNM tăng nhẹ 0,3% lên 118.500 đồng.
ROS vẫn dẫn đầu thị trường về thanh khoản, khớp hơn 14,2 triệu đơn vị; HPG khớp hơn 6,2 triệu đơn vị; MBB khớp 2,57 triệu đơn vị; VRE khớp 2,16 triệu đơn vị; MSN khớp 1,68 triệu đơn vị.
Nhóm cổ phiếu thị trường gây chú ý phiên sáng có TTB được tăng mạnh từ mức giá sàn lên tăng 1,5% lên 5.540 đồng/CP, khớp hơn 3,26 triệu đơn vị. Ngoài ra tăng giá và khớp lệnh cao còn có HAI, FLC, AMD, FIT, DLG, KBC, …
Chốt phiên sáng, với 103 mã tăng và 181 mã giảm, VN-Index giảm 3,31 điểm xuống 962,75 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 126,74 triệu đơn vị, giá trị 2.613,2 tỷ đồng, giảm hơn 12% về khối lượng, ngược lại tăng 21% về giá trị so với phiên sáng hôm qua.
Phiêu chiều bất lực do bán ròng
Mặc dù nền kinh tế Việt Nam vaanxcho thấy những tín hiệu khả quan, nhưng “gã khổng lồ” hàng xóm Trung Quốc lại cho thấy sức khỏe của nền kinh tế ngày càng kém.
Số liệu Cục Thống kê Trung Quốc công bố ngày hôm nay 10/12 cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của nước này đã tăng nhanh nhất trong gần 8 năm qua, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức tăng 3,8% của tháng 10.
Đây chính là lý do nhà đầu tư đã đẩy mạnh bán cổ phiếu trong phiên chiều, khiến chỉ số VN-Index mất sâu thêm.
Nhóm VN30 nhiều mã đến cuối phiên chiều nới biên độ giảm, một số chuyển từ sắc xanh sang sắc đỏ. Gây áp lực lớn vẫn là mã MSN, VHM; nhóm ngân hàng tài chính.
Cụ thể, MSN nới biên độ giảm sâu nhất nhóm mất đến 6,5% xuống 56.600 đồng/CP; nới biên độ giảm còn có nhóm các cổ phiếu GAS mất 1,9% xuống 97.900 đồng/CP; SAB giảm 1,2% xuống 233.100 đồng/CP; NVL giảm 2,7% xuống 55.200 đồng/CP; CTD giảm 2,5% xuống 62.800 đồng; ROS giảm 2% xuống 24.000 đồng/CP; SSI giảm 2% xuống 19.200 đồng; TCB giảm 1,8% xuống 22.400 đồng/CP; MBB giảm 1,6% xuống 21.100 đồng/CP; VPB giảm 1,8% xuống 19.050 đồng/CP; HDB giảm 1,1% xuống 27.700 đồng/CP; TPB giảm 1,4% xuống 21.200 đồng; giảm dưới 1% còn có BID, CTG, EIB, VHM, VRE, VJC, GMD, SBT… VIC về tham chiếu.
Nhóm VN30 đứng sắc xanh còn 9 mã, trong đó tăng mạnh chỉ có BVH khi tăng 3% lên 67.700 đồng/CP; STB tăng 1% lên 10.050 đồng/CP; còn lại tăng nhẹ dưới 1% như: HPG VNM, VCB, FPT, MWG, PNJ…
Trong đó, ROS vẫn đứng đầu thị trường về thanh khoản, khớp gần 33 triệu đơn vị; HPG với hơn 10,1 triệu đơn vị; nhóm các cổ phiếu HDB, STB, CTG, MBB, VRE, MSN, VHM khớp từ 1 triệu đến 4,7 triệu đơn vị.
Nhóm cổ phiếu thị trường có TTB tiếp tục được tăng mạnh trong phiên chiều, tăng 5,1% lên 5.740 đồng/CP, khớp hơn 4,26 triệu đơn vị. Tăng lên mức giá trần còn có FIT, TSC và TGG; sắc xanh tốt là các mã AMD, HAI, DLG, KBC, HAG… Trong đó, AMD khớp hơn 5,57 triệu đơn vị.
Chốt phiên, với 130 mã tăng và 204 mã giảm, VN-Index giảm 5,76 điểm xuống 960,3 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 242,72 triệu đơn vị, giá trị 5.016,34 tỷ đồng, giảm 11% về khối lượng nhưng tăng nhẹ về giá trị so với phiên hôm qua.
Trên sàn HNX, hôm nay cũng có diễn biến tương tự HOSE. Chỉ số HNX-Index phiên chiều cũng nới biên độ giảm, tuy nhiên cuối phiên chiều chỉ số này bật nhẹ thu hẹp đà giảm.
Những mã bluechip trên HNX cũng gây áp lực lên chỉ số như: PVS -1,2% xuống 17.000 đồng/CP; SHB mất 1,6% xuống 6.000 đồng/CP; PVI giảm 1,3% xuống 31.200 đồng/CP; CEO giảm 1,1% xuống 8.800 đồng/Cp; MBS giảm 2,6% xuống 15.000 đồng; SHS giảm 2,6% xuống 7.600 đồng; PLC nằm giá sàn 11.400 đồng/CP; ACB giảm 0,4% xuống 22.800 đồng; VCS giảm 0,6% xuống 79.000 đồng;
Mã tăng cũng ít ỏi với NVB tăng 2,2% lên 9.400 đồng/CP; DGC tăng 1,1% lên 28.900 đồng; VCG tăng 0,4% lên 27.200 đồng; MBG đảo chiều tăng mạnh 8,1% lên 32.200 đồng; AMV tăng 2,6% lên 24.000 đồng.
Trong đó, NVB khớp lệnh dẫn đầu sàn với hơn 1,81 triệu đơn vị, các mã  PVS, ART, SHB, HUT, MST khớp từ 1 triệu đến 1,58 triệu đơn vị.
Chót phiên, với 25 mã tăng và 41 mã giảm, HNX-Index giảm 0,32 điểm  xuống 102,04 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 16,5 triệu đơn vị, giá trị 154,36 tỷ đồng, giao dịch thỏa thuận có thêm 14,22 triệu đơn vị, giá trị 232,6 tỷ đồng.
Thị trường UpCoM, khi chỉ số UpCoM-Index lao dốc trong phiên sáng thì chiều vẫn tiếp tục nới biên độ giảm.
Kết phiên, UpCoM-Index giảm 0,43 điểm xuống 55,36 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt 6,87 triệu đơn vị, giá trị 101,05 tỷ đồng.
Phiên hôm nay, nhà đầu tư ngoại đã bán ròng trên thị trường với 240 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần