Phiên 15/7: Cổ phiếu ngân hàng không cứu được VN-Index thoát ra khỏi sắc đỏ

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phiên hôm nay, thị trường đón nhận thông tin nhiều ngân hàng công bố kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm 2019. Nhiều mã cổ phiếu nhóm này tăng giá cuối phiên chiều, nhưng không thể đưa chỉ số VN-Index lên sắc xanh.

Phiên sáng sắc xanh le lói

Mặc dù thị trường chứng khoán đón nhận khá nhiều thông tin tốt từ các ngân hàng với lợi nhuận đạt cao trong 2 quý đầu năm. Những tưởng thông tin này sẽ khiến cho thị trường cổ phiếu sẽ có phiên tăng điểm tốt.

Tuy nhiên, bước vào phiên giao dịch buổi sáng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ có một số mã nhích tăng nhẹ trên dưới 1% giá. Một số quay đầu giảm gái và đứng tham chiếu. Sắc xanh của chỉ số VN-Index chỉ duy trì được hơn chục phút giao dịch đầu phiên sáng đã quay đầu đi xuống.
 Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên chiều đã bật xanh nhưng không cứu được VN-Index thoát khỏi sắc đỏ.
Nhóm ngân hàng phân hoá như đã nói ở trên, còn nhóm mã cổ phiếu bluechip khác trên HOSE cũng gần như nằm trong sắc đỏ, với hầu hết các mã vốn hoá lớn trên sàn mất giá. Cụ thể như: nhóm ngân hàng có VCB tăng 0,54% lên 74.100 đồng/CP; TCB tăng 1,45% lên 21.000 đồng/CP. CTG, STB và VPB đứng giá tham chiếu; còn EIB, BID, HDB quay đầu giảm nhẹ.

Những mã đánh mất điểm của thị trường có có: VHM giảm 1,3% xuống 82.000 đồng/CP; VIC giảm gần 1% xuống 114.900 đồng/CP; MSN giảm 1,7% xuống 80.100 đồng/CP; ROS tiếp tục giảm mạnh mất 3,2% xuống mức 27.600 đồng/CP; GAS và SAB giảm nhẹ…

GAB mới ra nhập thị trường cũng là cổ phiếu gây chú ý nhất, đây là phiên thứ 4 chào sàn cũng có 4 phiên liên tục tăng trần đứng 16.450 đồng/CP.

Kết thúc phiên sáng, với 123 mã tăng, 150 mã giảm, VN-Index giảm 2,05 điểm xuống 973,35 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 68,67 triệu đơn vị, giá trị 1.549,99 tỷ đồng, giảm hơn 8% cả về lượng và giá trị so với phiên sáng cuối tuần trước.

Phiên chiều vẫn thiếu lực cầu

Bước vào phiên giao dịch buổi chiều, sự thận trong của nhà đầu tư tiếp tục khiến cho chỉ số VN-Index bị đuối sức. Mặc dù đầu phiên chỉ số này đã đi lên sát tham chiếu, thế nhưng chỉ sau nửa giờ giao dịch, VN-Index đã không thể vượt qua ngưỡng cản 975 điểm phải quay đầu đi xuống. Chỉ sau gần 1,5 giờ giao dịch VN-Index bị đẩy sát về mốc 970 điểm.

Như đã nói ở trên, hôm nay nhóm ngân hàng vẫn còn có những mã làm trụ đỡ cho thị trường nhờ báo cáo kết quả kinh doanh tăng khá ấn tượng nửa đầu năm. 2 mã phiên sáng tăng giá là VCB và TCB tiếp túc nới rộng đà tăng phiên chiều cùng một số mã trong nhóm đảo chiều đi lên và khớp tốt. Cụ thể, VCB nới biên độ tăng 1,8% lên mức giá cao nhất 75.000 đồng/CP; TCB cũng nới biên độ tăng 2,2% lên 21.150 đồng/CP; cùng đảo chiều tăng giá còn có CTG, MBB, VPB, EIB, TPB… Trong đó, MBB khớp 2,86 triệu đơn vị; TCB đứng sau khớp 2,85 triệu đơn vị; VPB khớp 1,86 triệu đơn vị; VCB khớp trên 1 triệu đơn vị.

Chỉ số không vượt được qua ngưỡng cản cũng bởi phiên chiều một số mã vốn hoá lớn trên sàn HOSE tiếp tục nới boeen độ giảm so với sáng. Cụ thể VIC giảm 1,6% xuống 114.200 đồng/CP; VHM giảm 1,3% xuống 82.000 đồng/CP; MSN giảm 2% xuống 79.900 đồng/CP; SAB giảm 2,4% xuống 282.000 đồng/CP; HPG giảm 2,1% xuống 21.450 đồng/CP; VNM giảm 0,6% xuống 123.200 đồng/CP, … Cùng giảm còn có một số mã bluechip khác như: ROS, STB, SSI, POW …

Mã ROS tuy thu hẹp đà giảm nhưng vẫn mất 1,8% và đóng cửa tại mức giá 28.000 đồng/CP; thanh khoản đứng đầu HOSE với hơn 9,62 triệu đơn vị khớp lệnh.

Đi ngược thị trường và gây ấn tượng trong phiên hôm nay vẫn là tân binh GAB tăng trần lên 16.450 đồng/CP, khớp trên 1 triệu đơn vị.

Cùng sắc xanh một số mã VN30 khác như: VRE, REE, MWG, FPT, … Kết phiên nhóm VN30 phân hoá có 14 mã tăng và 14 mã giảm.

Chốt phiên, với 148 mã tăng và 148 mã giảm, VN-Index giảm 2,87 điểm xuống 972,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 150,55 triệu đơn vị, giá trị 3.567,44 tỷ đồng, giảm nhẹ về khối lượng và ngang bằng giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Trên HNX, may mắn hơn HOSE đó là cả phiên sáng rung lắc trên tham chiếu và chỉ số HNX-Index đứng sắc xanh cuối phiên. Bước vào phiên chiều, chỉ có đầu phiên chỉ số tăng điểm, nhưng chỉ khoảng nửa giờ giao dịch chỉ số này đã lao mạnh xuống dưới tham chiếu.

Những mã gây áp lực lên chỉ số trên HNX đó là: ACB giảm 0,33% xuống 30.000 đồng/CP; DL1 giảm 9,9% xuống mức giá sàn 30.000 đồng/CP; DGC giảm 1,3% xuống 30.800 đồng/CP; VCS giảm 0,1% xuống 74.300 đồng/CP; SHB và PVS đứng giá tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu tăng giá là VCG tăng 1,2% lên 26.200 đồng/CP; PHP tăng 1,1% lên 9.500 đồng/CP; PVI tăng 0,8% lên 37.300 đồng/CP; NVB tăng 1,2% lên 8.100 đồng/CP.

Chốt phiên, với 73 mã tăng và 72 mã giảm, HNX-Index giảm 0,24 điểm xuống 105,61 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 18,94 triệu đơn vị, giá trị 284,11 tỷ đồng, giảm gần 27% về lượng và giảm 29,7% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.
Thị trường UPCoM, hôm nay chỉ số UPCoM-Index cũng chỉ rung lắc dưới tham chiếu. Giữa phiên sáng và giữa phiên chiều có lúc chỉ số đẩy lên trên tham chiếu nhưng thời gian giao dịch trong sắc xanh quá ngắn ngủi.

Chốt phiên, UPCoM-Index giảm 0,05 điểm xuống 56,55 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 9,95 triệu đơn vị, giá trị 184,2 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt 4,37 triệu đơn vị, giá trị 61,4 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần