Phiên 18/2: Nhóm VN30 tiếp tục chịu áp lực bán, VN-Index giảm mạnh

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phiên giao dịch hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Nhóm cổ phiếu VN30 phân hoá mạnh, chỉ có 10 mã tăng, nhiều mã giảm mạnh khiến VN-Index giảm sâu.

Phiên sáng nhóm bluechip

Bước vào phiên giao dịch buổi sáng, tâm lý thị trường vẫn chịu áp lực do dịch bệnh Covid-19 chưa thuyên giảm. Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm trong năm 2020. Vẫn như phiên hôm qua, VN-Index loé xanh rồi lao mạnh xuống sắc đỏ ngay sau khi mở cửa. Tại mốc 932 điểm, VN-Index đảo chiều thu hẹp biên độ giảm nhờ một số mã ngân hàng và bluechip tăng khá tốt.

Tuy nhiên, thị trường vẫn chịu áp lực giảm mạnh ở các mã VIC, VRE, SAB … Cụ thể, VIC giảm 3% xuống 104.800 đồng/CP; VRE giảm 2,4% xuống 30.650 đồng/CP; SAB, giảm 3% xuống 180.500 đồng/CP; ROS giảm 6,4% xuống 8.010 đồng/CP; NVL giảm 1,1% xuống 53.700 đồng/CP. Các mã VN30 giảm dưới 1% là GAS, VNM, MSN, HPG, VHM.

Nhóm VN30 tăng hỗ trợ thị trường đó là BID tăng 1,6% 52.300 đồng/Cp; CTG tăng 1,9% lên 27.050 đồng/CP; VPB tăng 1,1% lên 27.400 đồng/CP; MWG tăng 1,1% lên 108.700 đồng/CP; FPT tăng 1,9% lên 55.200 đồng/CP; CTD tăng 2,9% lên 70.000 đồn/CP…

Cổ phiếu CTG thánh khoản cao nhất nhóm khớp hơn 5,2 triệu đơn vị; ROS khớp 4,3 triệu đơn vị; STB khớp 3,8 triệu đơn vị, đứng tham chiếu; MBB khớp 3,4 triệu đơn vị; HPG khớp 2,87 triệu đơn vị; TCB khớp 2,87 triệu đơn vị…

Nhóm cổ phiếu thị trường sáng nay có nhiều mã tăng trần và thanh khoản cao trên HOSE như: SCR, AMD, DRH, IMP, HII, GAB và tăng giá còn có ITA, DLG, HSG, HHS, HAI, HQC, LDG, HCR, KBC…

Ngược lại, nhiều phiên trước LMH tăng trần thì sáng nay lại giảm sàn mất 6,7% xuống 1.950 đồng, khớp hơn 1,62 triệu đơn vị.

Đóng cửa phiên sáng, sàn HOSE có 160 mã tăng và 146 mã giảm, VN-Index giảm 3,21 điểm tương đương giảm 0,34%), xuống 931,56 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 108,7 triệu đơn vị, giá trị 1.931,33 tỷ đồng, tương đương so với phiên sáng hôm qua.

Phiên chiều rung lắc mạnh và giảm sâu
 Nhóm cổ phiếu VN30 nhiều mã giảm sâu, khiến VN-Index mất điểm.
Bước vào phiên giao dịch buổi chiều, nhóm cổ phiếu VN30 tiếp tục gây áp lực trên chỉ số với hàng loạt mã giảm sâu như: SAB, GAS, VIC, VNM, VRE. Trên sàn điện tử khi đóng cửa có đến 15 mã VN30 giảm, chỉ có 10 mã tăng.

Sau khi mở cửa phiên chiều thì VN-Index rơi xuống mức 926 điểm xác định mức thấp nhất ngày. Tại đây chỉ số được thu hẹp bởi một số mã VN30 tăng, cũng như nhiều mã thị trường tăng lên sắc tím.

Tuy nhiên, với 5 “ông lớn” giảm mạnh như đã nói ở trên khiến VN-Index chỉ thu hẹp nhẹ biên độ giảm mà thôi. Cụ thể, VIC giảm sâu mất 3,24% xuống mức giá 104.500 đồng/CP; SAB giảm 4,3% xuống 178.000 đồng/CP; VRE giảm 2,7% xuống 30.550 đồng/CP; VNM giảm 1,9% xuống 105.500 đồng/CP; GAS giảm 1,5% xuống 86.000 đồng/CP; VHM giảm 0,8% xuống 86.000 đồng/CP. Cùng sắc đỏ các mã VN30 như: HPG, TCB, MBB, STB, HDB, BVH, PLX, NVL, SSI. Các mã VCB, MSN, POW, VJC đứng tham chiếu.

Những mã giảm giá hôm nay đều có khối lượng thanh khoản cao. Trong đó, khớp cao nhất sàn HOSE là 8,5 triệu đơn vị; HPG khớp 7,45 triệu đơn vị; ROS giảm sàn mất 6,9% xuống mốc 7.970 đồng/CP, khớp gần 7 triệu đơn vị; MBB khớp 5,4 triệu đơn vị; TCB khớp 4,26 triệu đơn vị; SSI khớp 1,4 triệu đơn vị.

Những mã bluechip tăng trong phiên chiều tập trung vào một vài cổ phiếu có mức tăng khá như: FPT tăng 3,3% lên 56.000 đồng; CTD tăng 2,9% lên 70.000 đồng/CP; MWG tăng 1,3% lên 108.900 đồng/CP; PNJ tăng 1,6% lên 83.700 đồng; BID tăng gần 1% lên 52.000 đồng/CP. Còn lại các mã tăng nhẹ dưới 1% còn có VPB, CTG, EIB, REE, SBT.

Nhóm tăng điểm chỉ có CTG khớp cao nhất với 7,23 triệu đơn vị, đứng thứ 4 trên HOSE; SBT và VPB khớp 2,5 và 2,6 triệu đơn vị; FPT khớp 1,76 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu thị trường phiên chiều phân hoá mạnh. Trong đó nhóm khớp lệnh cao trên HOSE chủ yếu giảm giá, như: DLG, FLC, DXG, AAA, NLG, GTN… Trong đó, DLG khớp lệnh cao thứ 2 trên HOSE đạt 7,99 triệu đơn vị; FLC khớp 3,1 triệu đơn vị.

Ngược lại một số mã đi ngược thị trường tăng trần là LMH, AMD, DRH, HAR, cũng có thanh khoản khá từ 1-3 triệu đơn vị.

Chốt phiên chiều, với 162 mã tăng và 175 mã giảm, VN-Index giảm 6,84 điểm tương đương với mất 0,74% xuống 927,93 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 187,75 triệu đơn vị, giá trị 3.549 tỷ đồng, tăng nhẹ cả về khối lượng và giá trị so với phiên hôm qua.

Sàn HNX, hôm nay chỉ số HNX-Index có diễn biến khá hơn HOSE. Phiên sáng, HNX-Index chỉ số này có lúc giảm nhẹ, những cuối phiên vẫn lên được sắc xanh. Phiên chiều, HNX-Index tuy rung lắc nhẹ bị đẩy xuống chớm đỏ giữa phiên, nhưng cuối phiên chỉ số vẫn tăng tốt với một số mã bluechip tăng tốt.

Cụ thể, ACB tăng gần 1% lên 26.600 đồng/Cp, thanh khoản cao nhất sàn với 6,28 triệu đơn vị; VCS tăng 2,7% lên 77.000 đồng/CP; NTP tăng 7% lên 31.000 đồng/CP; TNG tăng 2,6% lên 16.300 đồng/CP, khớp lệnh 1,03 triệu đơn vị.

Trong khi đó, NVB đứng tham chiếu, khớp 1,9 triệu đơn vị; SHB giảm giá khớp đứng ngay sau ACB với 4,3 triệu đơn vị.

Chốt phiên, với 77 mã tăng và 64 mã giảm, HNX-Index tăng 0,51 điểm tương đương tăng 0,46% lên 110,07 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt 28,5 triệu đơn vị, giá trị 403,1 tỷ đồng, ngang bằng về khối lượng và tăng 23% giá trị so với phiên hôm qua.

Thị trường UPCoM, chỉ số giằng co mạnh cả 2 phiên sáng và chiều. Cuối phiên UPCoM-Index không thể giữ được sắc xanh.

Chốt phiên, với 95 mã tăng và 73 mã giảm, UPCoM-Index giảm 0,01 điểm xuống 56,25 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt 9,81 triệu đơn vị, giá trị 138 tỷ đồng, tăng 26% về khối lượng và tăng 24% về giá trị so với phiên hôm qua.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần