Nhiều mặt hàng giảm giá trong phiên chợ cuối năm

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/1 (tức 30 Tết), tại các chợ trên địa bàn Hà Nội, thị trường có nhiều biến động đáng kể...

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong buổi sáng ngày cuối cùng của năm Bính Thân, số lượng người mua sắm đã giảm đáng kể so với các phiên chợ trước.

Những sản phẩm hàng hóa giảm mạnh nhất là đào cành, gà ta nguyên con, bánh chưng.
 Đào cành những ngày trước được bán với giá 250.000 đồng, nay đã giảm giá còn 100.000 - 150.000 đồng/cành.
 Các loại hoa tươi vẫn đông khách mua ngày cuối năm.
Gà ta nguyên con giảm giá từ 150.000 - 160.000 đồng/kg xuống còn 130.000 – 135.000 đồng/kg. Bánh chưng (cỡ to), được bán với giá 35.000 – 40.000 đồng/chiếc, giảm 5.000-10.000 đồng/chiếc.
 Gà ta nguyên con đã giảm khoảng từ 15.000 - 20.000 đồng/kg so với phiên chợ trước
Tuy nhiên, một số mặt hàng vẫn giữ giá hoặc tăng so với trước đó, như hoa tươi, thịt lợn, trầu cau, trái cây... Cụ thể, hoa lay ơn giá dao động ở mức 140.000 - 150.000 đồng/chục. Hoa hồng đỏ tươi có giá 10.000 đồng/bông, tăng 5.000 đồng/bông. Hoa cúc, hồng đỏ đô vẫn giữ giá 5.000 đồng/bông. Thịt lợn sấn thăn có giá 100.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg. Trầu cau 15.000 đồng/cơi, tăng 5.000 đồng/cơi.

Theo chia sẻ của một số tiểu thương, 5 giờ sáng nay các lò mổ trên địa bàn Hà Nội đã chính thức đóng cửa nghỉ Tết. Một số sẽ mở lại sớm vào ngày Mồng 2 Tết Đinh Dậu 2017. Theo quan sát của phòng viên, lượng thịt lợn tại các chợ còn tương đối nhiều do đó khả năng tăng giá vào buổi chiều là khó có thể xảy ra. Tương tự, gà ta nguyên con ở các chợ nguồn cung còn nhiều.