Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Philippines bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá thường niên do Trung Quốc áp đặt ở Biển Đông

Kinhtedothi - Philippines đã bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá thường niên do Trung Quốc áp đặt ở Biển Đông.
Lệnh cấm đánh bắt cá do Trung Quốc đơn phương áp đặt từ năm 1999 - kéo dài từ ngày 1/5 đến ngày 16/8 tại khu vực của Biển Đông cũng như các vùng biển khác ngoài khơi Trung Quốc.
"Lệnh cấm đánh bắt này không áp dụng đối với ngư dân của chúng tôi", lực lượng đặc nhiệm Philippines về Biển Đông (PSCST) cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 4/5.
 Lực lượng cảnh sát biển Philippines hoạt động trên Biển Đông. Ảnh: Reuters
PSCST phản đối việc Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đối với khu vực thuộc lãnh thổ và quyền tài phán của Philippines, đồng thời cho biết thêm rằng ngư dân Philippines được khuyến khích ra khơi, đánh cá trong vùng biển của nước này.
Một tòa án quốc tế vào năm 2016 đã bác bỏ các tuyên bố của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh không thừa nhận phán quyết trên.
Căng thẳng liên quan đến biển Đông thời gian qua leo thang vì sự hiện diện của hàng trăm tàu Trung Quốc tại đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Trong một tuyên bố hôm 22/3 khi thông tin về nhóm tàu nêu trên lần đầu tiên được đăng tải, Bắc Kinh khẳng định những tàu này chỉ đơn thuần là tàu thương mại trú bão. Tuy nhiên, nhiều quốc gia, trong đó có Philippines, khẳng định đây thực chất là tàu dân quân đội lốt tàu cá. Philippines đã đệ trình nhiều công hàm ngoại giao nhằm phản đối Trung Quốc về cái mà họ gọi là sự hiện diện "bất hợp pháp" của các tàu Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana khẳng định, sự hiện diện của nhóm tàu này là một minh chứng cho thấy Bắc Kinh muốn chiếm thêm các khu vực trên biển Đông.

Tại buổi họp báo thường kỳ tuần trước, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã khẳng định hoạt động gần đây của nhóm tàu Trung Quốc tại đá Ba Đầu xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm quy định của UNCLOS 1982, đi ngược lại tinh thần và tuyên bố của các bên về cách ứng xử ở Biển Đông (DOC), làm phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc (COC). Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và đóng góp vào việc duy trì hòa bình an ninh ổn định và trật tự pháp lý trên biển trong khu vực.

Đá Ba Đầu là rạn san hô có hình dạng chữ V, thuộc cụm Sinh Tồn của quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

20 Jan, 07:17 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ cùng những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, chất lượng môi trường và hệ sinh thái rừng đang đứng trước nhiều thách thức. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, không chỉ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai mà còn bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Hải Phòng triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Hải Phòng triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

20 Jan, 03:53 PM

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ