Philippines tái áp đặt phong tỏa Manila vì Covid-19, thêm một Thủ tướng nhiễm virus SARS-CoV-2

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Philippines cho biết sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa chặt chẽ hơn đối với thủ đô Manila, trong khi đó Thủ tướng Kosovo Avdullah Hoti thông báo nhiễm Covid-19.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 3/8 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 18.226.597 ca, trong đó có 692.420 trường hợp tử vong. Các nước cũng ghi nhận tổng cộng 11.437.647 bệnh nhân đã bình phục.
Hơn 50% số ca bệnh ghi nhận tại Mỹ, khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe. Đáng chú ý, số ca tử vong ở Mỹ Latinh và Caribe đã tăng gấp đôi chỉ trong hơn một tháng qua.
Tại Mỹ - quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch Covid-19, trong 24 giờ qua đã có thêm 49.031 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 4.813.640 trường hợp, trong đó có 158.365 ca tử vong.
Bang Pennsylvania thông báo chứng kiến số ca nhiễm tăng mạnh ở nhóm bệnh nhân trẻ tuổi, đặc biệt là những người từ 19 - 24 tuổi.
Thủ tướng Kosovo nhiễm virus SARS-CoV-2
Thủ tướng Kosovo Avdullah Hoti hôm 2/8 thông báo ông đã mắc Covid-19 và sẽ tự cách ly ở nhà trong 2 tuần.
 Thủ tướng Kosovo Avdullah Hoti hôm 2/8 thông báo ông đã mắc Covid-19.
Trên trang mạng xã hội cá nhân, ông Avdullah Hoti cho biết không có bất kỳ triệu chứng Covid-19 nào ngoài viêc ho nhẹ.
Hiện chính quyền vùng Kosovo đang đối mặt với nhiều lời chỉ trích khi chưa mạnh tay đối phó với dịch Covid-19 khi số ca mắc mới và tử vong tăng mạnh trong những ngày qua. Đến nay, Kosovo đã ghi nhận tổng cộng khoảng 9.000 ca mắc Covid-19 và 249 người tử vong.
Vùng lãnh thổ Kosovo từng tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008. Tuy nhiên, Kosovo đã phản đối điều này, trong khi cộng đồng quốc tế vẫn chia rẽ trong việc công nhận vùng lãnh thổ này là 1 quốc gia độc lập.
Philippines áp đặt trở lại lệnh phong tỏa vì Covid-19
Chính phủ Philippines tuyên bố sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hơn ở khu vực bên trong và xung quanh thủ đô Manila trong vòng 2 tuần.
Philippines sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hơn đối với thủ đô Manila từ ngày 4/8.
Chính phủ Philippines tuyên bố sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hơn ở khu vực bên trong và xung quanh thủ đô Manila trong vòng 2 tuần, từ rạng sáng 4/8,
Lệnh tái phong tỏa này được đưa ra sau khi số ca nhiễm Covid-19 tại Philippines vượt qua mốc 100.000 vào ngày 2/8.
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque cho biết, Tổng thống Rodrigo Duterte đã thông qua quyết định đặt khu vực Metro Manila và các tỉnh lân cận với lệnh phong tỏa, có tên gọi “Cách ly Cộng đồng Tăng cường Sửa đổi” cho tới ngày 18/8.
Tính đến cuối ngày 2/8, Philippines đã ghi nhận 5.032 ca nhiễm Covid-19 mới. Đây là mức tăng hằng ngày cao nhất, nâng tổng số nhiễm Covid-19 tại quốc gia Đông Nam Á này lên 103.185, và có tới 2.059 ca tử vong.
Hiện Philippines là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 và tử vong cao thứ hai ở Đông Nam Á, sau Indonesia.
Trước đó, hồi giữa tháng 3 vừa qua, Tổng thống Duterte đã áp đặt việc phong tỏa mạnh mẽ và dài nhất đối với thủ đô Manila và các vùng lân cận để ngăn chặn lây nhiễm Covid-19 lúc đó.
Hồi tháng 6, Philippines bắt đầu nới lỏng một số hạn chế để phục hồi nền kinh tế vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần