Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp tại Phúc Thọ

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã xem xét, giải quyết, xử lý dứt điểm, kịp thời các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn” - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Ngày 27/5, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn – Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chủ trì làm việc với tập thể Thường trực Huyện ủy Phúc Thọ và các đơn vị có liên quan, nghe báo cáo và giải pháp giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn huyện Phúc Thọ.

Tham gia buổi làm việc có Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn làm việc với tập thể Thường trực Huyện ủy Phúc Thọ 

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh, nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện các nhóm giải pháp nhằm triển khai Nghị quyết, Chỉ thị gắn với các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã rà soát, đưa 8 đảng bộ xã, thị trấn vào diện cần củng cố; chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn thuộc diện này xây dựng kế hoạch củng cố, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm củng cố các tổ chức cơ sở Đảng, trong đó trọng tâm là kiện toàn công tác cán bộ.

Qua rà soát các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự; công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã chỉ đạo rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại tố cáo còn tồn đọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn các xã, thị trấn. Trong đó, đã đưa 43 vụ việc phức tạp vào diện cần xem xét, giải quyết dứt điểm.

Liên quan công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, 4 tháng đầu năm 2020, huyện Phúc Thọ đã tiếp nhận, xử lý 68 lượt đơn thư với 61 vụ việc. Đến nay, đã chuyển kịp thời 60 lượt đơn, thư của 53 vụ việc đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét; giải quyết dứt điểm 7 đơn, thư của 7 vụ việc. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phúc Thọ đã tiếp nhận và xử lý 26 đơn, thư tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng. Các cơ quan chức năng huyện đã tiếp 223 lượt với 281 công dân và tiếp nhận 50 đơn, qua đó góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn làm việc với tập thể Thường trực Huyện ủy Phúc Thọ

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ trong việc triển khai Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU; đặc biệt, bước đầu đã có kết quả thành công ở Đại hội Đảng cấp cơ sở; xem xét, giải quyết, xử lý dứt điểm, kịp thời các vụ việc, vấn đề tồn đọng, phức tạp. Cùng đó, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tư tưởng, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức chuyển biến tích cực, nhất là ở cấp cơ sở.

Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, hiện còn 5 xã trên địa bàn chưa tổ chức Đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ phải tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Ngay sau Đại hội, cần bắt tay triển khai ngay Nghị quyết Đại hội theo hướng thực chất, hiệu quả. Đối với trường hợp có tâm lý chủ quan, thỏa mãn, không chịu làm việc, để phát sinh các vấn đề, cần phải xử lý nghiêm.

Liên quan việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ tập trung hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị. Trong đó, đề xuất những giải pháp đột phá để đưa huyện phát triển. Cùng đó, cần chuẩn bị đề án nhân sự Đại hội bảo đảm cơ cấu, chất lượng, tăng cường tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong toàn Đảng bộ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần