Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Chuẩn bị tốt cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Quận Hai Bà Trưng cần thông qua công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp huy động được sự tham gia của các đảng viên và Nhân dân, thể hiện qua việc hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực góp ý để nghị quyết Đại hội sát thực tiễn cuộc sống..." - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nêu rõ khi phát biểu tại Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Đảng bộ quận Hai Bà Trưng tổ chức sáng nay.

Sáng nay (20/1), Đảng bộ quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn.

Tại đây, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam khẳng định, suốt quá trình 90 năm qua, Đảng ta đã vượt qua thử thách đưa lãnh đạo Nhân dân ta giành được nhiều chiến thắng hào hùng, vẻ vang. Với niềm tự hào và phát huy truyền thống của Đảng của dân tộc, năm 2019, phương thức lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy đảng tại quận Hai Bà Trưng tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sát thực tiễn. Quận ủy và các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Năm 2019, quận đạt nhiều kết quả tích cực: Hoàn thành 22/23 chỉ tiêu; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là hơn 11 nghìn tỷ đồng, đạt 100,71% so với dự toán TP và quận giao… Năm 2020, quận sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI. Cùng với đó, quận tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời tăng cường công các thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn thông tin về những kết quả TP Hà Nội đã được trong năm 2019 và khẳng định, trong kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận Hai Bà Trưng. Đặc biệt, đồng chí đánh giá cao kết quả thu ngân sách của quận khi tiếp tục giữ vị trí là năm thứ 2 dẫn đầu toàn TP, công tác giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng đường Vành đai 2 tiếp tục thu được kết quả tích cực…

Đồng thời, nhận định bên cạnh những kết quả tích cực, toàn TP vẫn đang phải đối mặt những khó khăn, hạn chế ở một số lĩnh vực, đồng chí cũng đề nghị quận Hai Bà Trưng tiếp tục có sự sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để giải quyết hiệu quả những vấn đề ở địa phương. Nhấn mạnh năm 2020 có nhiều sự kiện quan trọng, TP đã lựa chọn chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, quận cần coi việc tổ chức Đại hội là cơ hội để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tạo khí thế sôi nổi, hào hứng, phấn khởi trong các đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh đó, quận cần quan tâm chăm lo đời sống của Nhân dân; làm tốt công tác trật tự văn minh đô thị… Đặc biệt, quận cần thông qua công tác tổ chức Đại hội để huy động được sự tham gia của các đảng viên và Nhân dân, thể hiện qua việc hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực góp ý để nghị quyết Đại hội sát thực tiễn cuộc sống. Công tác chuẩn bị nhân sự cũng cần được thực hiện dân chủ, đúng hướng dẫn.

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy” cho Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam 

Nhấn mạnh quận Hai Bà Trưng với vị trí là quận trung tâm của TP cùng bề dày phát triển, đồng chí bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng của quận, đóng góp vào thành công của Đại hội Đảng của TP.   

Nhân dịp này, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy”; 4 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra cấp ủy” năm 2019. UBND TP cũng đã quyết định tặng Bằng khen cho 8 cá nhân là lãnh đạo quận Hai Bà Trưng có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Ban Thường vụ Quận ủy cũng tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chương trình, nghị quyết; trong công tác “Dân vận khéo” và các tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”…