Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Nắm chắc tình hình, tổ chức thành công Đại hội Đảng

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/6, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn - Trưởng Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tại Đảng bộ Tổng Công ty.

Tại cuộc kiểm tra, ông Bùi Xuân Dũng - Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP cho biết, Đảng bộ Tổng Công ty hiện có 1.228 đảng viên sinh hoạt trong 24 tổ chức cơ sở Đảng (có 15 Đảng bộ và 9 Chi bộ cơ sở). Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo 21/24 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc tổ chức thành công Đại hội. Dự kiến đến ngày 12/6, 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ sẽ tổ chức xong Đại hội.

Trước đó, Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP đã chỉ đạo Đảng bộ Công ty CP Bảo tàng Xây dựng Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội điểm thành công. Theo đánh giá, công tác tổ chức Đại hội điểm nhìn chung đảm bảo các quy định của Đảng về thời gian, nội dung, hình thức, đặc biệt công tác nhân sự đảm bảo đúng đề án nhân sự do Ban Chấp hành khóa cũ chuẩn bị.

Hầu hết các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đều có chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác Đại hội. Báo cáo chính trị đều có kết cấu bố cục hợp lý, rõ ràng, nội dung tập trung phân tích đánh giá thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng của đơn vị. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ tới phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng ủy Tổng Công ty đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, bài bản công tác chuẩn bị.

“Đại hội cấp cơ sở đã tổ chức thành công, thực chất cả về nội dung, hình thức; sau Đại hội cần phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò của tổ chức Đảng trong DN. Đối với 3 đơn vị còn lại sắp tổ chức Đại hội, Đảng ủy Tổng Công ty phải sát sao, quan tâm, nắm chắc tình hình, chỉ đạo 3 đơn vị kỹ lưỡng, tổ chức Đại hội thành công” - Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Liên quan công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị, phải tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy lịch kế hoạch, tiến độ các công việc. Đối với việc chuẩn bị nội dung cho Đại hội, văn kiện chuẩn bị theo hướng đổi mới, không nên hình thức. Qua tổ chức Đại hội cấp cơ sở, nên tổng hợp, tiếp thu tối đa các nội dung ý kiến đóng góp của các đơn vị thành viên.

Xác định nhiệm vụ, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị, Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP nên tiếp thu tinh thần trong văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP, văn kiện Đại hội XIII của Đảng, những vấn đề nêu về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, có những điểm mới, quan điểm mới cần tiếp thu, vận dụng, cụ thể hóa vào văn kiện của Đảng bộ Tổng Công ty. Đặc biệt, phải bám sát những định hướng, quan tâm định hướng có tính lâu dài, hướng đổi mới theo mô hình quản trị của Tổng Công ty. Cùng đó, quan tâm phát huy tiềm năng, thế mạnh của các DN sinh hoạt trong Đảng bộ. Từ đó, chuẩn bị Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết thiết thực với hoạt động của DN.

Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến tổ chức trong 2 ngày 22 - 23/7, với 141 đại biểu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần