Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn: Quận Hai Bà Trưng cần khai thác tối đa lợi thế so sánh của một quận “lõi” Thủ đô

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

KInhtedothi-Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 sáng nay (4/8), Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thay mặt lãnh đạo Thành ủy trân trọng biểu dương những thành tích, kết quả toàn diện mà Đảng bộ, Nhân dân quận đã đạt được trong 5 năm qua và nhấn mạnh, đây là động lực thúc đẩy phát triển mọi mặt của quận trong những năm tới, đóng góp vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ TP Hà Nội.

Hôm nay (4/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên chính thức, với 243 đại biểu chính thức đại diện cho 20.239 đảng viên toàn Đảng bộ quận. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Trưởng Đoàn công tác số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội.
Cùng dự có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Trần Văn Tuấn; Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.
 Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 

Hoàn thành vượt mức 13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXV

Khai mạc đại hội, Bí thư Quận ủy (khóa XXV) Nguyễn Văn Nam khẳng định, với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Trí tuệ - Đổi mới”, Đại hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng và chặng đường gần 60 năm xây dựng và phát triển của quận, quyết tâm giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đưa quận Hai Bà Trưng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đinh Thị Lan Duyên cho biết: Nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận đã đoàn kết, thống nhất, với quyết tâm chính trị cao thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XXV đề ra, với 13 chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức, trong đó 5 chỉ tiêu về đích sớm 1-2 năm, tạo bước chuyển mới trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ. Trong đó, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới; công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội được triển khai chủ động. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ quận. Diện mạo quận chuyển biến rõ nét, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Cụ thể, kinh tế tiếp tục phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ-công nghiệp-xây dựng với tốc độ tăng trưởng khá; các nguồn lực xã hội được huy động và phát huy hiệu quả: Giá trị SXCN và xây dựng tăng bình quân 13,2%/năm; dịch vụ tăng bình quân 18%/năm, cao hơn mục tiêu Đại hội và tốc độ tăng giai đoạn 2010-2015. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 tăng 2,7 lần so với 5 năm trước và từ năm 2018 quận luôn đứng đầu 30 quận huyện về số thu. Trong nhiệm kỳ, quận thành lập mới 5.167 DN, đến nay có 9.482 DN và 11.511 hộ kinh doanh cá thể. Cùng đó, công tác quản lý và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ, từng bước hình thành đô thị văn minh, hiện đại. Quận đã đẩy mạnh đầu tư phát triển từng bước đồng bộ, hiện đại hệ thống HTKT, hạ tầng xã hội với 323 dự án; xây mới 7 trường công lập và cải tạo nâng cấp nhiều trường học; đầu tư xây dựng nâng cấp các trạm y tế, phòng khám, trụ sở làm việc các cơ quan thuộc quận, dự án phục vụ cộng đồng; xử lý 380 công trình xây dựng vi phạm… Nhất là công tác GPMB được thực hiện quyết liệt, là một trong những điểm sáng của quận trong nhiệm kỳ qua. Công tác văn hóa-xã hội cũng có những bước phát triển mới; đời sống tinh thần người dân được cải thiện. Trong 5 năm, quận đã xây mới, cải tạo 122 dự án nhà sinh hoạt cộng đồng; 13 dự án xây dựng sân chơi và lắp đặt thiết bị TDTT tại 10 phường; quần thể di tích Đền-Chùa-Đình Hai Bà Trưng được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt. Hằng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,18%, tổ dân phố văn hóa đạt 76,82%, cao hơn chỉ tiêu TP giao…

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Hằng năm, tỉ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%; trên 98% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém. Trong nhiệm kỳ, đã thành lập 50 chi bộ trong DN ngoài khu vực Nhà nước; bình quân kết nạp 284 đảng viên/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV. Thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy, nhiều vụ việc phức tạp tồn đọng đã được tập trung chỉ đạo giải quyết hiệu quả; không xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp, phát sinh điểm nóng. Đảng bộ luôn được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hai năm liền (2018, 2019), quận được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2020, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất.

Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV, Đảng bộ quận xác định mục tiêu cho nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết và mở rộng dân chủ; khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ; phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; tăng cường tiềm lực QP-AN; giữ vững ổn định chính trị và TTATXH. Phấn đấu đến năm 2025, quận cơ bản hoàn thiện HTKT khung cho phát triển đô thị theo quy hoạch, tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ-công nghiệp và xây dựng trên nền tảng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không có hộ nghèo; đến năm 2030 trở thành quận có hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, là điểm sáng về trật tự VMĐT, dịch vụ phát triển với tỷ trọng ngày càng cao…

Từ đó, quận đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và đặc biệt là 3 khâu đột phá, đó là: Một, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hai, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Ba, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 243 đại biểu chính thức về dự Đại hội, đại diện cho 20.239 đảng viên trong toàn Đảng bộ quận

Phát huy tốt nội lực, sử dụng hiệu quả các thành phần kinh tế

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thay mặt lãnh đạo Thành ủy trân trọng biểu dương những thành tích, kết quả toàn diện mà Đảng bộ, Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã đạt được trong 5 năm qua và nhấn mạnh có ý nghĩa tạo động lực thúc đẩy phát triển mọi mặt của quận trong những năm tới, đóng góp vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ TP. 

Từ đó, đồng chí lưu ý dự báo ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn phức tạp, TP cùng cả nước đứng trước nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức. Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, đề nghị quận định vị rõ vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của quận trung tâm, với vị trí đặc biệt của một quận lõi của Thủ đô để cụ thể hóa thành mục tiêu, định hướng phát triển phù hợp, vững chắc trong giai đoạn tới; quyết tâm xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, giữ vai trò địa phương đi đầu trong góp phần xây dựng Thủ đô.

Trong đó, đề nghị quận tập trung khai thác tối đa các lợi thế so sánh gắn với phát huy tốt nội lực, sử dụng hiệu quả các thành phần kinh tế tạo thành sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, hài hoà với phát triển các lĩnh vực văn hoá-xã hội. Nhất là cần đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nâng cao chất lượng ngành dịch vụ-thương mại gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy phát triển thành một ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế quận. “Tôi cho rằng tiềm năng, thế mạnh lớn của quận chính là số lượng lớn DN vừa vừa nhỏ và hộ kinh doanh cá thể, chính là động lực kinh tế tạo nguồn thu ngân sách đáng kể. Do đó, định hướng đầu tiên để thúc đẩy kinh tế nhiệm kỳ tới quận cần xác định là tạo điều kiện phát triển cho thành phần kinh tế này, nhưng đảm bảo phát triển bền vững theo hướng văn minh hiện đại. Cùng với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cần có quyết tâm thực hiện đổi mới sáng tạo và huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, để xây dựng quận thực sự phát triển bền vững, văn minh, hiện đại”- đồng chí nhấn mạnh.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị quận đẩy mạnh các giải pháp thu hút, kêu gọi, huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội. Quận cần chủ động hơn trong chỉ đạo xây dựng và quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng gắn với chỉnh trang, quản lý trật tự, mỹ quan đô thị, không để lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, nhất là giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh… tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, xanh-sạch-đẹp. Đặc biệt, cần tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm trong sử dụng đất đai; kiên quyết không để xảy ra xây dựng không phép, sai phép, phá vỡ quy hoạch, kiến trúc đô thị; nâng cao nhận thức cho người dân giữ gìn nét đẹp cổ kính của quận nội đô lịch sử, vừa tạo điểm nhấn không gian đô thị hiện đại. “Nguồn đất dần ít đi, song quận vẫn còn lượng đất khá tốt ở những phường phía Nam, nên cần mạnh dạn đề xuất TP có hướng khai thác sử dụng hiệu quả, trước mắt phục vụ xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như trường học đạt chuẩn, điểm vui chơi cho người dân dân, hoặc tổ chức đấu giá tạo nguồn đầu tư cho phát triển”- đồng chí nói.

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 

Đặc biệt, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, quận cần chăm lo công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó tiếp tục giữ vững và phát huy sự đoàn kết thống nhất; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu; tập trung xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với triển khai thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. “Quận Hai Bà Trưng với vai trò quận đi đầu cần mạnh dạn tổ chức thực hiện thật tốt các cơ chế chính sách được giao trong thực hiện Đề án này, xây dựng được chính quyền lấy người dân và tổ chức, DN là trung tâm để phục vụ tốt, thông qua ứng dụng các tiến bộ KH-XN”- Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nêu rõ.

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã bỏ phiếu, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí.

Tiếp đó, Đại hội lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Quận ủy khóa XXVI, Ban Chấp hành khóa XXVI họp thảo luận giới thiệu nhân sự Bí thư Quận ủy khóa XXVI, thực hiện ứng cử, đề cử trong Ban Chấp hành và tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy khóa XXVI tại Đại hội. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần