Phú Xuyên đã hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/6, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn và Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh - Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng đại diện các sở, ngành TP đã có buổi kiểm tra diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp tại huyện Phú Xuyên.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của huyện Phú Xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. 

  Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao Bằng khen của UBND TP cho lãnh đạo huyện Phú Xuyên. 

Bên cạnh đó, còn là dịp để kiểm tra, đánh giá phương án phòng thủ, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, trình độ chỉ huy và khả năng sẵn sáng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện… Từ đó, huyện Phú Xuyên tiếp tục củng cố thế trận chiến tranh Nhân dân, nâng cao tiềm lực, sức mạnh của nền an ninh - quốc phòng địa phương, kịp thời xử lý các tình huống mới khi xảy ra. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của huyện Phú Xuyên diễn ra trong 2 ngày (ngày 22 và 23/6).

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi tổng kết diễn tập.

Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, qua cuộc diễn tập, lãnh đạo các cấp, cơ quan, đơn vị của huyện đã nhận thức sâu sắc vị trí, mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập đối với sự nghiệp củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh Nhân dân của huyện. Đồng thời, là dịp tuyên truyền giáo dục động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao phần thưởng cho cán bộ tham gia diễn tập.

Qua kiểm tra nội dung Hiệp đồng bảo đảm cho tác chiến phòng thủ và Công tác thực binh, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phú Xuyên đã hoàn thành tốt các nội dung theo đúng tinh thần chỉ đạo của TP. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Phú Xuyên cần nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn và công tác phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, phải nêu cao tinh thần cảnh giác để ứng phó với những tình huống mới xảy ra.

 

Kết thúc buổi diễn tập, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho cán bộ và Nhân dân huyện Phú Xuyên. Cùng với đó, UBND huyện Phú Xuyên cũng khen thưởng cho 71 tập thể, cá nhân.