Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn: Mê Linh cần thần tốc, quyết liệt, phấn đấu dập được dịch trước Tết

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị toàn hệ thống chính trị huyện Mê Linh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, triệt để các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; tập trung cao độ với tinh thần chủ động, quyết tâm, quyết liệt “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không hoang mang, mất bình tĩnh. Trong đó, có phân công phân nhiệm cụ thể các cơ quan đơn vị, chú trọng kiểm tra nhất là những nơi tập trung đông người, các khu chợ hoa...

Sáng nay (2/2), đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Mê Linh. Cùng tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền; lãnh đạo Sở Y tế; lãnh đạo Văn phòng và các Ban HĐND TP; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.
Đoàn đã đến kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch, kết quả xử lý ổ dịch Covid-19 tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng và công tác phòng chống dịch, chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viên đa khoa Mê Linh. Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn động viên toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và chính quyền địa phương đang tham gia trực chiến phòng chống dịch phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao nhất vượt mọi khó khăn, góp phần cùng TP và cả nước khống chế được dịch bệnh.
 Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế kết quả xử lý ổ dịch Covid-19 tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng 
Báo cáo với Đoàn kiểm tra trong buổi làm việc tại huyện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho hay: Trong 2 ngày 31/1-1/2, tại huyện ghi nhận 3 ca bệnh (cùng 1 gia đình, trú tại khu 8, thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng). Đồng thời, huyện còn 8 ca nghi ngờ (2 ca tại thôn Bạch Trữ và 6 ca về từ vùng dịch Quảng Ninh, Hải Dương), trong đó 2 ca đã có kết quả xét nghiệm âm tính và 6 ca đang cách ly tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, chờ kết quả. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội XI Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 và 6 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch do các đồng chí Thường trực và ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện làm trưởng đoàn; thành lập thêm 2 đoàn kiểm tra liên ngành. Bám sát các văn bản chỉ đạo của T.Ư, TP, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội từ huyện tới cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của T.Ư, TP, Huyện ủy về công tác phòng chống dịch, trong đó thực hiện tốt tuyên truyền tới Nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị chủ động phòng chống dịch, luôn chủ động các phương án các cấp độ sẵn sàng ứng phó khi dịch xảy ra.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn động viên các cán bộ, nhân viên y tế tại chotsp trực khu vực cách ly thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng 
Đặc biệt, ngày 31/1 ngay khi nhận được thông báo có ca bệnh tại thôn Bạch Trữ, lãnh đạo huyện đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng phối hợp lập tức triển khai các biện pháp điều tra, truy vết, khoanh vùng, xử lý, dập dịch; họp khẩn BCĐ huyện và BCĐ xã, thị trấn để thống nhất các phương án ứng phó. Đáng chú ý, huyện lập ngay 4 chốt kiểm soát tại khu vực ổ dịch; phong tỏa, khoanh vùng cách ly 1.610 hộ, 7.748 nhân khẩu và kích hoạt 884 tổ giám sát phòng chống dịch Covid-19 để tiếp tục giám sát 1.220 gia đình có người thân ở nước ngoài nhằm chủ động kiểm soát, phát hiện sớm người mới nhập cảnh vào địa bàn và giám sát chặt chẽ, theo dõi y tế trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung về địa phương. Đến nay, liên quan 3 bệnh nhân trên địa bàn có 83 F1 đều đã được lấy mẫu xét nghiệm, đưa cách ly tập trung; 352 F2 và 13 trường hợp liên quan được lấy mẫu, cách ly tại nhà. Với những trường hợp về từ ổ dịch Quảng Ninh, Hải Dương, trên địa bàn có 1.361 người, đã cách ly 100% và lấy mẫu 1.330/1.361 người.
Qua kiểm tra thực tế và lắng nghe các ý kiến, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh: Kết quả quan trọng nhất là lực lượng chức năng huyện đã kịp thời phát hiện, truy vết và có biện pháp cách ly ngay các ca bệnh. Dù vậy, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Nhân dân, các tổ chức đoàn thể huyện luôn quán triệt tinh thần khi có tình huống xảy ra thì tiến hành truy vết, cách ly ngay; Sở Y tế và các ngành chức năng sát sao cùng địa phương sàng lọc những trường hợp liên quan 3 ca bệnh hiện nay trên địa bàn.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Bệnh viện đa khoa Mê Linh
Trước các đề xuất của huyện, Phó Chủ tịch UBND TP đồng ý về việc UBND TP ủy quyền cho huyện ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với ổ dịch tại thôn Bạch Trữ, sẽ có văn bản chung của UBND TP. Với đề xuất TP hỗ trợ nhân lực, vật tư, hóa chất, nhu yếu phẩm phục vụ người dân khu vực cách ly và lực lượng tham gia phòng chống dịch, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị trước mắt địa phương chủ động, song song đó Sở Y tế tổng hợp chung kiến nghị này cụ thể từ các địa phương, báo cáo TP. Liên quan đề xuất TP chỉ đạo đẩy nhanh bàn giao đưa Bệnh viện dã chiến Mê Linh thực hiện khu cách ly tập trung, Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định UBND TP sẽ sớm có quyết định thành lập ban giám đốc và bộ máy tại đây, giao Bệnh viện Nhiệt đới chủ trì phối hợp Bệnh viện Bạch Mai, huy động thêm lực lượng từ các bệnh viện đa khoa (nếu cần). Quan trọng nhất, ngành y tế cần chỉnh sửa đảm bảo các điều kiện tại bệnh viện này, khi bàn giao thì hướng dẫn để bệnh viện dã chiến tiếp nhận được ngay.
Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, việc triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Mê Linh thể hiện rất trách nhiệm, nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của T.Ư và TP, có phân công phân nhiệm cụ thể và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi kiểm tra
Nhấn mạnh dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên toàn cầu, đặc biệt Hà Nội là nơi giao thương, tập trung đông dân, người lao động, vừa qua xuất hiện nhiều ca bệnh trong cộng đồng, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị: Toàn hệ thống chính trị huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc, triệt để các văn bản chỉ đạo của T.Ư và TP; tập trung cao độ với tinh thần chủ động, quyết tâm, quyết liệt “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không hoang mang, mất bình tĩnh. Trong đó, có phân công phân nhiệm cụ thể các cơ quan đơn vị, chú trọng kiểm tra nhất là những nơi tập trung đông người, các khu chợ hoa...; huy động toàn hệ thống chính trị ở cơ sở theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Cùng đó, đề nghị huyện khẩn trương chỉ đạo thực hiện truy vết thần tốc, khoanh vùng để dập dịch triệt để, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng và thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung trong 21 ngày; đưa ra mục tiêu rõ ràng là dập dịch trước Tết Nguyên đán Tân Sửu. Đồng thời, tuyên truyền vận động người dân tự giác khai báo y tế, nghiêm túc thực hiện khẩu hiệu “5K”; quan tâm đáp ứng các nhu yếu phẩm cần thiết cho khu cách ly...
Song song đó, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm đảm bảo an sinh xã hội, cung ứng hàng hóa, lương thực, sinh phẩm y tế, bảo đảm cho Nhân dân được đón Tết Nguyên đán an toàn, đầy đủ, vui tươi.