Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn: Tây Hồ cần phát huy mạnh lực lượng phản ứng nhanh, không để dịch lan rộng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtdeothi-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đặc biệt lưu ý quận Tây Hồ cố gắng trên địa bàn không để xảy ra dịch Covid-19 lan rộng; cần tập trung cao độ với tinh thần chủ động, quyết tâm, không lơ là, chủ quan; kịp thời kích hoạt hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy lực lượng phản ứng nhanh ở các tổ dân phố, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng".

Sáng nay (3/2), đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Tây Hồ. Cùng tham gia có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Trưởng đoàn kiểm tra; đại diện các sở, ban, ngành chức năng của TP.
Đoàn đã đến khảo sát thực tế khu vực chợ hoa Quảng An (phường Quảng An) và làm việc tại UBND quận.
 Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại Chợ hoa Quảng An, phường Quảng An, quận Tây Hồ
Thay mặt lãnh đạo quận báo cáo tình hình phòng chống dịch trên địa bàn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho hay: Trước diễn biến dịch Covid-19 khó lường, Quận ủy đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác phòng chống dịch Covid-19 quận vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp kịp thời, ngăn chặn tối đa lây lan trong cộng đồng. Công tác điều tra, truy vết những trường hợp tiếp xúc ca bệnh để khoanh vùng xử lý, lấy mẫu xét nghiệm ngay và áp dụng biện pháp cách ly y tế kịp thời. Quận cũng chủ động xây dựng các kịch bản chống dịch theo từng cấp độ; đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị y tế dự phòng đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch hiệu quả; tăng cường truyền thông nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân để phòng chống dịch theo thông điệp 5K; hạn chế tập trung đông người và tổ chức lễ hội; tăng kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống... Tính đến chiều 2/2, tại quận có 1 trường hợp bệnh nhân số 1569, đang cách ly, điều trị tại Quảng Ninh. Đồng thời, có 18 F1 (14 trường hợp xét nghiệm âm tính, 4 trường hợp đợi kết quả); 169 F2 (còn cách ly 28 người); 257 F3; 255 người đến từ vùng dịch Quảng Ninh, Hải Dương (22 trường hợp xét nghiệm âm tính, 233 trường hợp đợi kết quả). Khu cách ly tập trung Khách sạn InterContinental Westlake Hà Nội cách ly 694 trường hợp, trong đó 666 người đã hết cách ly.
Thời gian tới, quận sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” (chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) trong phòng chống dịch. Trong đó, ngoài BCĐ của quận, đặc biệt 8/8 phường đã thành lập BCĐ phòng chống dịch, mỗi tổ dân phố lập 1 tổ công tác phòng dịch, với tổng cộng 156 tổ công tác giám sát, phòng chống dịch. Toàn hệ thống cán bộ phòng chống dịch quận, phường đã kết nối nhóm Zalo để chỉ đạo, triển khai kịp thời. Cùng đó, BCĐ quận huy động phương tiện tại chỗ phục vụ cách ly điều trị gồm Khu KTX Trường Đại học Nội vụ với 388 giường, hệ thống y tế tại chỗ đáp ứng 800-1.000 giường; khu vực sân Trung tâm VH-TT&Thể thao quận. Trong trường hợp có dịch lây lan tại cộng đồng quy mô lớn, BCĐ quận sẽ trưng dụng 105 khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn phục vụ cách ly tập trung.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao đổi với chủ hộ kinh doanh tại Chợ hoa Quảng An, phường Quảng An, quận Tây Hồ
Tuy nhiên, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn cũng chia sẻ, hiện lực lượng chức năng quận gặp khá nhiều khó khăn trong xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang và kiểm soát Nhân dân thực hiện Công điện của TP về công tác phòng chống dịch tại các điểm di tích như Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc… - nơi tập trung rất đông người không chỉ tại Hà Nội mà cả các địa phương khác về. Trong khi theo quy định, hiện chính quyền chưa thể ra văn bản yêu cầu dừng hoạt động các điểm di tích. Trong tình huống dịch xuất hiện và bùng phát diện rộng tại quận, lãnh đạo quận đề nghị TP hỗ trợ thêm lực lượng tham gia phòng chống dịch, các đội phản ứng nhanh, cán bộ y tế của tuyến TP để kịp thời khoanh vùng, cách ly, giám sát.
Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền biểu dương cố gắng của quận Tây Hồ trong công tác phòng chống dịch Covid-19, song lưu ý: Đang thời điểm sát Tết Âm lịch nên lượng du khách đến địa bàn rất lớn, nên địa phương cần đẩy mạnh hơn các giải pháp phòng chống dịch. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của đội phản ứng nhanh cấp phường để nắm bắt tình hình ngay khi có dấu hiệu của dịch, tránh để dịch lan truyền rất phức tạp; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức để mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống dịch.
Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương cần quán triệt sâu sắc là việc phòng chống dịch Covid-19 lần này phải đặt yêu cầu cao hơn, quyết liệt hơn những lần trước, do tốc độ lây lan cao gấp nhiều lần. Đánh giá cao quá trình lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch tại quận Tây Hồ được thực hiện chủ động, nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của T.Ư và TP, Phó Bí thư Thành ủy cũng đặc biệt đề nghị quận không được chủ quan, cố gắng trên địa bàn không để xảy ra dịch lan rộng. Trong đó, cần tập trung cao độ với tinh thần chủ động, quyết tâm, không lơ là, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra theo yêu cầu của T.Ư và TP; kích hoạt hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy lực lượng phản ứng nhanh ở các tổ dân phố, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng"; phân công phân nhiệm cụ thể các cơ quan, ban, ngành, trong đó xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương. Nếu địa bàn quận xảy ra dịch lan rộng thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về Bí thư Quận ủy và Chủ tịch UBND quận.
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi kiểm tra
“Kinh nghiệm cho thấy, nếu khẩn trương, thần tốc xác định truy vết, khoanh vùng liên quan các trường hợp F1, F2 và từ vùng dịch về, sẽ sớm dập được dịch” - đồng chí nêu rõ. Từ đó, đề nghị quận chỉ đạo chú trọng việc khai báo y tế, tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm - cần hết sức nghiêm túc, trách nhiệm mới đảm bảo hiệu quả. Cùng đó, đề nghị quận chỉ đạo trên địa bàn thực hiện tốt yêu cầu 5K trong phòng chống dịch, nhất là thời điểm này sát Tết, người dân có nhiều hoạt động ăn uống tập trung đông người. Trên địa bàn cũng có nhiều trường hợp người nước ngoài cư trú và làm việc, nhiều di tích văn hóa lịch sử, nên cần có cách thức phòng chống dịch phù hợp; có khách sạn thực hiện cách ly hơn 600 người, nên cần có kiểm tra giám sát hiệu quả. Trong trường hợp cần thiết, quận có thể đề xuất cho thực hiện giãn cách cục bộ, để phù hợp điều kiện địa phương.
Song song đó, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu quận tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện phòng chống dịch trên địa bàn, nếu phát hiện trường hợp vi phạm nghiêm trọng từ đó đưa ra xử phạt nghiêm thì sẽ có tính răn đe rất cao. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân để nâng cao trách nhiệm, tự giác khai báo y tế; rà soát chuẩn bị đầy đủ phương tiện vật chất phục vụ phòng chống dịch theo phương châm tại chỗ; phối hợp hiệu quả các lực lượng chức năng của TP để đạt hiệu quả trong phòng chống dịch. Cùng đó, quận vẫn cần tập trung chăm lo đời sống cho người dân đón Tết an toàn, vui tươi.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần