Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn: Thường Tín phát huy truyền thống "đất danh hương, huyện anh hùng", đoàn kết để phát triển ổn định

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đặc biệt lưu ý huyện Thường Tín phát huy truyền thống “đất danh hương, huyện anh hùng”, giữ vững ổn định tại địa phương trên tinh thần đoàn kết, thương yêu nhau, tạo đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị...

Sáng nay,  26/11, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì đoàn công tác của Thành ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo huyện Thường Tín đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tại địa phương 11 tháng qua và cả năm nay, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tạ Hữu Thọ cho biết: Ước đến hết năm 2020, 13/14 chỉ tiêu TP giao huyện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Việc chỉ đạo xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được đẩy mạnh. Kết cấu hạ tầng KT-XH trên địa bàn không ngừng được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Công tác xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng với nhiều vụ việc tồn tại phức tạp từ nhiều năm trước được xử lý dứt điểm. Huyện cũng thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 song song nhiệm vụ phát triển KT-XH, ổn định đời sống Nhân dân, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch kịp thời, đúng đối tượng. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm chỉ đạo; tình hình ANCT-TTATXH được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. MTTQ và các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực….

 Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng năm nay ước đạt 17.736,4 tỷ đồng, đạt 95,74% kế hoạch và tăng 10%; tổng giá trị thương mại-dịch vụ ước đạt 12.095 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 16,2%; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.607 tỷ đồng và tăng 5% so với năm ngoái. Tổng thu ngân sách huyện năm nay theo kế hoạch giao thực hiện 1.375,738 tỷ đồng, đạt 81,8% dự toán TP giao và đạt 80,29% dự toán huyện giao đầu năm, bằng 83,8% so với năm ngoái.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh nhấn mạnh, trong năm nay, kết quả nổi bật là huyện đã thực hiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Đến nay Huyện ủy cũng đã thành lập ban chỉ đạo triển khai công tác bầu cử, xác định là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Với công tác xây dựng Đảng, huyện đã hoàn thành quy chế làm việc của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Với 10 chương trình công tác của Thành ủy nhiệm kỳ này, huyện đã triển khai thành 8 chương trình công tác, đến nay đã thành lập 8 ban chỉ đạo, đều sẽ sớm triển khai. Năm nay, huyện cũng xác định làm tốt công tác phê và tự phê, công tác tự kiểm điểm… Năm 2021, Thường Tín sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án, trong đó có một số tuyến đường huyết mạch; phấn đấu đến năm 2023 sẽ phát triển huyện lên tầm cao mới, trong đó làm tốt công tác phát triển đô thị, làng nghề…, tạo diện mạo mới cho cơ sở hạ tầng, các trụ sở, điện đường trường trạm…

 Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh phát biểu tại cuộc làm việc

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, các ý kiến đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của huyện Thường Tín trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm nay song cũng đồng ý với những tồn tại, hạn chế mà lãnh đạo huyện đã thẳng thắn chỉ ra: Một số địa phương còn để xảy ra vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, đê điều thủy lợi, môi trường. Công tác GPMB thực hiện một số dự án có tính chất điểm nhấn của huyện còn gặp khó khăn, tiến độ giải ngân các dự án đầu tư XDCB còn chậm. Cùng đó, tình hình tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội tại một số nơi vẫn diễn biến phức tạp. Công tác dư luận xã hội chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới và nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn tính hình thức.

Qua theo dõi thực tế và lắng nghe đầy đủ các ý kiến, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá huyện Thường Tín trong năm nay đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, trong điều kiện phải thực hiện nhiệm vụ kép và đặc biệt hơn là có 2 xã phải cách ly do dịch Covid-19. Trong đó, huyện cũng đã tổ chức tốt Đại hội đại biểu tại 100% chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; sau Đại hội đang thực hiện triển khai các chương trình công tác; thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao…

Dù vậy, Phó Bí thư Thành ủy lưu ý huyện tích cực khắc phục những tồn tại hạn chế đã chỉ ra để tập trung tốt nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện cần xác định năm 2021 và các năm tiếp theo có những nhiệm vụ trọng tâm gì, theo đó có những thuận lợi thế mạnh và đối mặt những khó khăn thách thức gì. Huyện cần khai thác các thế mạnh và khắc phục những tồn tại bằng cách có kế hoạch thực hiện rất bài bản, khoa học, có phân công phân nhiệm rõ ràng,

Trong đó về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị huyện sớm rà soát thực hiện tốt quy chế làm việc, triển khai thực hiện tốt 8 chương trình công tác của huyện, phân công phân nhiệm rõ trách nhiệm và rõ lộ trình. Các địa phương, đơn vị nếu xảy ra các vấn đề mất đoàn kết cũng phần lớn xuất phát từ quy chế làm việc không được xây dựng, thực hiện tốt. Đồng chí cũng cho biết, ngày 28/11/2020, Đảng bộ TP sẽ họp Ban Chấp hành, dự kiến xác định chủ đề công tác năm 2021 của TP liên quan đến tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới, phát triển - tức là chú trọng tính kỷ cương, hiệu quả, trách nhiệm, đổi mới kể từ người đứng đầu. Do đó tại huyện cần rất cụ thể, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ đặt ra để đạt hiệu quả cao.

Về phát triển KT-XH, trên cơ sở nhiệm vụ TP giao năm 2021, đồng chí đề nghị huyện thực hiện thật tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP năm 2021. Trong đó, cần chi tiết các nội dung công việc, chỉ tiêu kế hoạch; tập trung khắc phục các tồn tại, như tỷ lệ đô thị hóa còn thấp, giải ngân vốn đầu tư đạt thấp, tỷ lệ cung cấp nước sạch, liên quan vệ sinh môi trường… để tạo đột phá mới. Đồng thời, cần tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

"Đặc biệt, phát huy truyền thống “đất danh hương, huyện anh hùng”, huyện cần giữ vững ổn định tại địa phương trên tinh thần đoàn kết, thương yêu nhau, tạo đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị. Đoàn kết trước hết phải xuất phát từ người đứng đầu" - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần