Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Quận Thanh Xuân sớm đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Quận Thanh Xuân phải cập nhật những điểm mới, cơ bản tại các nghị quyết của Đảng để tuyên truyền sâu rộng, kịp thời. Hình thức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết phải đa dạng, phù hợp với từng khu vực, đối tượng” - Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Chiều 24/3, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dẫn đầu đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP; việc xây dựng và thực hiện quy chế, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp tại quận Thanh Xuân.

 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại cuộc kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết, việc triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng đã được các cấp ủy từ quận đến cơ sở triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ, nội dung. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ quận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có thái độ nghiêm túc trong tiếp thu nội dung nghị quyết; nhận thức sâu sắc về kết quả thực hiện nghị quyết.

Từ đó, nâng cao nhận thức, cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong quận thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, tạo không khí phấn khởi, tự hào về những thành tựu đã đạt được, tin tưởng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Qua các ý kiến nhận xét, đánh giá, trao đổi, phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà quận Thanh Xuân đã đạt được trong quá trình triển khai các nghị quyết. Quận đã chủ động trong việc xây dựng các kế hoạch, sớm triển khai việc thực hiện, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các công việc triển khai nghiêm túc, bài bản; sớm xây dựng quy chế, xây dựng 3 chương trình, 3 đề án...

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, việc xây dựng quy chế, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ sau Đại hội rất quan trọng, quận phải rà soát, đảm bảo đúng các quy định của Đảng, nhất là quy chế làm việc của cấp ủy. Cùng đó, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm tại các phường, các tổ chức cơ sở Đảng để kịp thời điều chỉnh.

Đối với công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng hiệu quả, chất lượng chưa cao, vẫn còn nặng về tính hình thức. Do đó, quận phải đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung tuyên truyền những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; cập nhật những điểm mới, cơ bản tại các nghị quyết để tuyên truyền sâu rộng, kịp thời. Hình thức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết phải đa dạng, phù hợp với từng khu vực, đối tượng.

“Đối với 10 Chương trình công tác của Thành ủy, quận phải nghiên cứu kỹ, đối chiếu, so sánh, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện. Cùng đó, sớm cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án. Đối với công tác bầu cử, quận phải nắm sát diễn biến dư luận, phối hợp chặt với các trường đại học trên địa bàn để thực hiện đúng quy định bầu cử” -  Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.