Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là

Lệ Giang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 3/2, Đoàn kiểm tra do Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt trong khống chế và triển khai công tác cách ly truy vết các ca bệnh của quận, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu các lực lượng quận Nam Từ Liêm cần tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là, tăng thanh kiểm tra đột xuất hoạt động lưu trú, nhất là dịp Tết nguyên đán.

Hoàn thành cơ bản xét nghiệm toàn bộ các trường hợp từ vùng dịch về
Theo báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, hiện tại trên địa bàn quận đang hình thành 2 ổ dịch với 10 bệnh nhân F0 (7 bệnh nhân ở tổ dân số số 1 - đường Phúc Diễn - phường Xuân Phương và 3 bệnh nhân ở chung cư Dreamland Ponaga 23 Duy Tân, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm). Các ca bệnh đều liên quan ổ dịch Chí Linh - Hải Dương.
 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu, Nam Từ Liêm đã kiểm soát tốt tình hình nhưng không được chủ quan, lơ là
Trước đó, ngày 29/1/2021, ngay sau khi có thông tin ca bệnh dương tính 1694 đầu tiên tại Xuân Phương, Ban Chỉ đạo Quận đã họp gấp và tổ chức triển khai quyết liệt, thần tốc các biện pháp phòng chống dịch. Quận đã chỉ đã chỉ đạo phong tỏa ngay các khu vực có ca bệnh dương tính. Tập trung điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2 để xử lý theo quy định của ngành y tế.
Hiện tại, quận đang khẩn trương điều tra các trường hợp từ vùng dịch (Quảng Ninh, Hải Dương và các vùng dịch khác) về địa bàn quận để thực hiện hướng dẫn theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm, đã hoàn thành cơ bản xét nghiệm toàn bộ các trường hợp từ vùng dịch về. Kết quả, đã rà soát được 666 người, đã lấy 666 mẫu xét nghiệm, phát hiện 4 mẫu dương tính (ca bệnh 1694, 1814, 1815, 1825).
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Khách sạn Hyatt Regency- địa điểm cách ly tổ bay
Các hoạt động tại khu cách ly tập trung được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, không để xảy ra đối tượng trốn khỏi nơi cách ly tập trung và vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Lực lượng y tế, công an, quân đội thường trực 24/24 tại trường Tiểu học Xuân Phương, 2 khách sạn được chọn là nơi cách ly phòng, chống dịch COVID-19.
Liên quan đến ca bệnh F0 N.Đ.N.K (trường tiểu học Xuân Phương), điều tra dịch tễ rất phức tạp liên quan đến nhiều học sinh là F1 và F2. UBND quận đã xin ý kiến Chủ tịch UBND TP, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng để thành lập khu cách ly tập trung tạm thời tại trường Tiểu học Xuân Phương. Ngay trong đêm ngày 30/1/2021, Quận đã tiến hành thành lập khẩn cấp khu cách ly tập trung F1 đưa toàn bộ 117 người: 58 học sinh, 11 giáo viên, 45 phụ huynh và giáo viên đi theo trông con, học sinh và 3 người phục vụ) đến thực hiện cách ly tại đây. UBND quận đã ban hành Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 30/1/2021 về việc cho phép Trường Tiểu học Xuân Phương được thực hiện cách ly y tế tập trung và thành lập Ban chỉ đạo, điều hành cơ sở cách ly tập trung. “Hiện tại khu cách ly tập trung Tiểu học Xuân Phương đã đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo tốt các điều kiện về hậu cần, y tế, cách ly phòng, chống dịch theo quy định. Đ/c Bí Thư Thành ủy tặng 200 triệu đồng, Quận và các đơn vị tài trợ đã tiến hành lắp đặt thêm 16 bộ bình nóng lạnh, 02 giường inox tại phòng cách ly tạm thời, 02 máy giặt, 20 bộ thùng rác y tế. Các suất ăn sẵn được cung cấp bởi hãng hàng không đảm bảo chất lượng và số lượng, đặc biệt là an toàn thực phẩm. Gia đình, giáo viên và các cháu học sinh đều ổn định tâm lý, thực hiện tốt quy chế cách ly phòng, chống dịch. Hiện tại Mặt trận Tổ quóc, Hội Chữ Thập đỏ quận và cá tổ chức cá nhân đang tiếp tục vận động để ủng hộ các nhu yếu phẩm phục vụ cho sinh hoạt của các cháu tại khu cách ly“- đại diện quận Nam Từ Liêm cho biết.
Quận đã tiến hành xét nghiệm toàn bộ học sinh, phụ huynh, giáo viên tiểu học Xuân Phương đang được cách ly tập trung (117/117 mẫu âm tính lần 1). Xét nghiệm toàn bộ học sinh, phụ huynh, giáo viên tiểu học Xuân Phương 1170 người, đã có kết quả xét nghiệm 1000 âm tính, còn lại đang chờ kết quả.
“Nam Từ Liêm đã kiểm soát tốt tình hình nhưng không được chủ quan, lơ là"
Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Hà Nội dù diễn biến phức tạp nhưng vẫn ở trong tầm kiểm soát. Điều này có đóng góp quan trọng của toàn hệ thống chính trị quận Nam Từ Liêm. Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cao sự chủ động, tích cực và quyết liệt của quận.
Nam Từ Liêm là địa bàn có 2 ổ dịch lớn và có số lượng F0 bằng nửa số ca bệnh mới của Thành phố nhưng quận đã kiểm soát được cơ bản tình hình. “Chúng ta không chủ quan nhưng rõ ràng là quận đã khoanh vùng được, việc cách ly được thực hiện kịp thời, nhanh chóng, chủ động hoạt động xét nghiệm, đảm bảo mọi điều kiện phòng chống dịch, ổn định tâm lý người dân“- Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.
Thời gian tới, dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự lây lan nhanh chóng của biến thể mới.  Vì vậy, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu các lực lượng quận Nam Từ Liêm cần tiếp tăng cường công tác phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là, tăng thanh kiểm tra đột xuất hoạt động lưu trú, nhất là dịp Tết nguyên đán. Bên cạnh việc phòng chống dịch, quận cần quan tâm động viên, chăm lo, nhắc nhở đảm bảo an toàn cho đội ngũ trực tiếp chống dịch. Một cán bộ chống dịch dương tính với vius sẽ tác động đến tâm lý của toàn hệ thống chống dịch.
Ngoài ra, Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu, quận Nam Từ Liêm cần thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo đời sống người dân, thúc đẩy giao thương, nhất là trong dịp Tết nguyên đán.
Cuối cùng, Phó Bí thư yêu cầu, quận Nam Từ Liêm cần tiếp tục chủ động nâng cao tinh thần trách nhiệm, lan tỏa tinh thần trách nhiệm cho người dân trong phòng chống dịch Covid-19.