Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/1, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 3/2/2021 cho đảng viên lão thành Nguyễn Cường Kháng (phường Liễu Giai, quận Ba Đình).

Đồng chí Nguyễn Cường Kháng (sinh năm 1933), quê huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 9, Đảng bộ phường Liễu Giai, quận Ba Đình. Tham gia cách mạng từ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng chí  Nguyễn Cường Kháng đã kinh qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Tư lệnh Đoàn 559; Mặt trận B5; Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân; Chỉ huy trưởng tại Ban Sông Đà – Công trình thủy điện Hòa Bình; Bộ Điện lực…
 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Cường Kháng (phường Liễu Giai, quận Ba Đình). 
Trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Cường Kháng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trân trọng cảm ơn những công lao, đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Phó Bí thư Thành ủy mong muốn đồng chí Nguyễn Cường Kháng tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu trong gia đình và cán bộ, đảng viên noi theo.
Nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong kính chúc đồng chí Nguyễn Cường Kháng và gia đình sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, động viên con cháu tiếp tục phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.
 Đồng chí Phạm Xuân Yên và đồng chí Trương Văn Minh nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. 
Tại Quận ủy Ba Đình, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Xuân Yên (sinh năm 1933), hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 6, phường Thành Công và đồng chí Trương Văn Minh (tức Trương Văn Bình, sinh năm 1935), hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 15, phường Vĩnh Phúc. Các đồng chí đều tham gia cách mạng và được kết nạp khi còn rất trẻ. Đồng chí Trương Văn Minh kết nạp đảng năm 16 tuổi. Đồng chí Phạm Xuân Yên kết nạp đảng năm 17 tuổi. Trong quá trình công tác, các đồng chí đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đất nước. Hơn 20 năm qua, từ khi về sinh hoạt tại Đảng bộ địa phương, các đồng chí Trương Văn Minh và Phạm Xuân Yên luôn giữ gìn phẩm chất cách mạng, bản chất bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia các hoạt động, tiếp tục đóng góp vào thành tích chung của địa phương.
Đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 3/2/2021, Đảng bộ quận Ba Đình có 378 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 11 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 32 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 70 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 48 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần