Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng: Tăng tự chủ để phục vụ, chăm sóc Nhân dân tốt hơn

Hải Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2018), Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã thăm, chúc mừng, động viên cán bộ, bác sĩ bệnh viện Hữu nghị và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng bệnh viện Hữu Nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, thời gian qua, dù còn có những khó khăn nhưng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe TP và bệnh viện Hữu Nghị đã nỗ lực vượt khó, từng bước xây dựng cơ sở vật chất khang trang, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là không ngừng nâng cao công tác chuyên môn, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe TP.
Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng gửi lời chúc sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành y tế Thủ đô nói chung, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe TP và bệnh viện Hữu Nghị nói riêng. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng đối với các bệnh viện, cơ sở y tế sẽ hoàn thành xuất sắc sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, nâng cao hơn nữa nghiệp vụ, y đức, thực hiện đúng như lời dạy của Bác: “Lương y như từ mẫu”.
Trước mắt, hai đơn vị cần tập trung thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII) theo hướng tự chủ, cơ cấu lại đội ngũ nhằm phục vụ, chăm sóc Nhân dân tốt hơn; đồng thời nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế để yên tâm gắn bó với nghề.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần