Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đông Anh

Doãn Thành - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/5, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Kim Chung và làm việc với Thường vụ huyện ủy Đông Anh về công tác chuẩn bị cho bầu cử. Cùng đoàn kiểm tra có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai.

Xây dựng kịch bản trong bầu cử
Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, tổng số cử tri đã lập danh sách tính đến 17 giờ ngày 20/5 trên địa bàn là 264.803 người. Huyện đang tiếp tục rà soát, bổ sung cử tri, đảm bảo quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri; Đồng thời đang thực hiện ghi thẻ cử tri và phát tờ khai y tế cho từng cử tri để kiểm soát dịch, hoàn thành trước 21 giờ ngày 21/5/2021.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bỏ phiếu khu nhà công nhân Khu công nghiệp Thăng Long.
Về công tác mạn đàm tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, đảm bảo tuyên truyền công bằng, đúng luật, hiệu quả. Huyện đã hoàn thành công tác mạn đàm (trên 400 hội nghị) đến tất cả tổ chức cơ sở đảng, các chi bộ đảng, các chi hội đoàn thể tại 195 thôn, làng, tổ dân phố, và mạn đàm đến từng hộ gia đình trên địa bàn huyện vào ngày 20/5.
Đối với việc tổ chức hội nghị tiếp xúc xử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, huyện đã tổ chức hội nghị tiếp xúc trực tiếp, truyền tin trực tuyến đến 24/24 xã và phát thanh trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh của 195 thôn, làng, tổ dân phố để đông đảo cử tri theo dõi.
Huyện Đông Anh cũng triển khai lắp camera tại một số khu vực bỏ phiếu nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, công khai như: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; Khu cách ly tập trung. Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị tại các phòng để làm bản kiểm tra, bàn tổng hợp kết quả bầu cử: Trên 1.000 máy tính từ huyện đến các xã, thị trấn phục vụ công tác kiểm phiếu.
Về đội ngũ trực tiếp làm công tác bầu cử: Huyện đã thành lập 208 tổ bầu cử tại 208 khu vực bỏ phiếu với tổng số 3.600 người tham gia, trong đó 50% lực lượng tham gia có trình độ, am hiểu và ứng dụng về công nghệ thông tin. Thành lập 208 tổ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh tại các khu vực bỏ phiếu với 2.436 người (mỗi tổ 12 người) tham gia. Thành lập tổ tổng hợp chung kết quả bầu cử và 7 bàn tổng hợp kết quả bầu cử tại 7 đơn bầu cử với tổng số 36 người (từng thành viên bàn tổng hợp đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn chi tiết cho đơn vị phụ trách quy trình kiểm phiếu, đảm bảo dễ làm, thống nhất trong thực hiện).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bỏ phiếu thôn Nhuế, xã Kim Chung.
“Để chuẩn bị các tình huống có thể xảy ra, chúng tôi đã xây dựng kịch bản tình huống bầu cử trong điều kiện bình thường và tình huống dịch. Huyện đã xây dựng kịch bản 4 tình huống bầu cử, gồm: Bầu tại địa điểm của tổ bầu cử; Tổ chức bầu cho hộ dân đang cách ly tại nhà; Tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tập trung; Tổ chức bầu cử trong khu vực cách ly, phong tỏa. Mỗi tình huống đều phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ bầu cử và các tổ hỗ trợ tổ chức diễn tập để các thành viên nắm được, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt nhất” – ông Lê Trung Kiên cho hay.
Đối với xã Kim Chung, Bí thư Đảng ủy xã Kim Chung Nguyễn Chiến Thắng cho biết, cơ cấu, số lượng, thành phần người được giới thiệu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 54 đại biểu đảm bảo cơ cấu kết hợp. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương 3 lần đảm bảo đúng quy trình 5 bước. Thống nhất danh sách 51 ứng cử viên tại 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND Xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đủ tiêu chuẩn đảm bảo về cơ cấu kết hợp.
“Tổng số cử tri trên địa bàn xã là 11.904 cử tri. Chúng tôi đã đảm bảo cơ sở vật chất cho các khu vực bỏ phiếu, khu vực cách ly y tế (dự phòng các trường hợp cử tri đi bầu cử có dấu hiệu nghi nhiễm Covid -19) lắp đặt tại các khu vực bỏ phiếu thêm các nhà bạt phục vụ cử tri chờ bỏ phiếu, đảm bảo giãn cách. Xã có 8 tổ bầu cử, sử dụng 1 hòm phiếu chính, 2 hòm phiếu phụ. Riêng tổ bầu cử số 8 Khu nhà ở công nhân và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bổ sung thêm một hòm phiếu chính” - ông Nguyễn Chiến Thắng cho hay.
Tiếp tục rà soát danh sách cử tri
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử của huyện Đông Anh trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Đồng thời yêu cầu huyện tiếp tục tập trung vào một số nội dung sau:  Huyện vẫn phải tiếp tục giao các xã rà soát lại danh sách cử tri di biến động, đảm bảo quyền công dân về bầu cử nhưng cũng thực hiện tốt tình hình kiểm soát dịch.
Yêu cầu tiếp tục tuyên truyền về cơ cấu, số lượng, tiêu chí từng ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu các cấp; Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thanh, truyền thanh cơ động, hệ thống Zalo...; Chuẩn bị cho công tác dự phòng nhân sự thay thế và phải tập huấn trước để chuẩn bị phương án nếu cần; Chuẩn bị cơ sở vật chất, như: Hòm phiếu, trang bị phòng chống Covid-19 cho các thành viên, nhân sự tham gia công tác phục vụ bầu cử; Chuẩn bị kịch bản cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung để thực hiện công tác bầu cử được tiến hành tốt nhất.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kết luận buổi làm việc với Thường vụ Huyện ủy Đông Anh.
“Đề nghị Huyện ủy giao trọng trách cho các thành viên Thường vụ Huyện ủy có mặt tại các địa điểm bỏ phiếu trọng yếu để giải quyết những trường hợp phát sinh có thể xảy ra. Về vấn đề xét nghiệm cho công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, hiện nay, số lượng công nhân trong khu công nghiệp rất đông, khoảng 70.000 người, TP đã chỉ đạo cho xét nghiệm xác suất để xử lý nếu phát sinh trường hợp F0 mới” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.
Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý và đề nghị lãnh đạo huyện tiếp tục giao lực lượng an ninh từ cấp huyện đến các xã để đảm bảo an ninh 24/24 giờ trước, trong và sau khi bầu cử.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần