Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Nắm chắc tình hình từng đơn vị, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh trong tổ chức Đại hội

Linh Nguyễn - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố phải nắm chắc tình hình từng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, từ đó có giải pháp, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nêu rõ.

Chiều nay (20/5), Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội về tình hình, kết quả công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp và Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Phùng Khải Lợi, công tác chuẩn bị ĐH lần thứ XIII của Đảng bộ Khối đến thời điểm này đảm bảo đúng quy định, kế hoạch; công tác chuẩn bị và tổ chức ĐH các chi bộ, đảng bộ bộ phận đến chi bộ, đảng bộ cơ sở được thực hiện đúng điều lệ Đảng; công tác chỉ đạo ĐH điểm cũng được chú trọng… Với 68 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), đến nay có 58/68 TCCSĐ triển khai thực hiện quy trình nhân sự, trong đó 43 đảng bộ và 7 chi bộ đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt nhân sự. Cùng đó, 626/626 chi bộ đã tổ chức ĐH, 10/10 đảng bộ bộ phận, 24/68 chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức ĐH đảm bảo nghiêm túc. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dự kiến tổ chức ĐH đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP vào cuối tháng 7/2020.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc

Phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 vừa phát triển KT-XH. Đảng ủy Khối cũng đã triển khai chủ động, sáng tạo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức ĐH đảng các cấp; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm với từng chi, đảng bộ trực thuộc. Do vậy, 626/626 chi bộ trong Đảng bộ Khối đã tổ chức ĐH thành công, chất lượng nâng lên... Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng bám sát chỉ đạo của Thành ủy, nhất là Thông báo 2515 của đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo ĐH; triển khai công tác chuẩn bị ĐH Đảng bộ Khối, từ văn kiện, nhân sự đến tuyên truyền đáp ứng yêu cầu.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo, có kế hoạch cụ thể, chi tiết về tổ chức ĐH các TCCSĐ trực thuộc, chậm nhất 15/6/2020 phải hoàn thành ĐH 44 Đảng bộ cơ sở còn lại. “Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức ĐH, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối phải nắm chắc tình hình từng TCCSĐ trực thuộc, từ đó có giải pháp, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh”, đồng chí nêu rõ. 

Nhấn mạnh Đảng bộ Khối các cơ quan TP là đảng bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng, lãnh đạo các công tác xây dựng đảng trong các cơ quan tham mưu chủ chốt của TP trên các lĩnh vực công tác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý: Văn kiện của Đảng bộ Khối cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của TP, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, tinh gọn tổ chức bộ máy; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cơ quan, đơn vị...

"Mỗi tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối phải thực sự là nơi đi đầu, gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của TP. Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan TP phải thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt khó, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành tích chung của Thành phố", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh. Đồng thời lưu ý: Trong công tác chuẩn bị nhân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần rà soát, đánh giá chất lượng, xây dựng phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy Khối; trong đó cần chủ động, linh hoạt, không quá cứng nhắc nhưng phải đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng.