Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc Tết các cán bộ lão thành

Hồng Thái - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 25/1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm và chúc Tết các cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, hộ nghèo trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm, chúc Tết Đại tướng Nguyễn Quyết
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến thăm, chúc Tết Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội (hiện cư trú tại phường Phạm Đình Hổ).
Tại phường Quỳnh Lôi, Đoàn cũng đến thăm, tặng quà cụ Mạc Đình Vịnh (cán bộ lão thành cách mạng, nguyên là Thiếu tướng công tác tại Cục Khoa học Kỹ thuật quân sự); cụ Vũ Công Hiểu (thương binh 4/4); ông Nguyễn Văn Nghĩa (thuộc diện hộ nghèo).
Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ lòng biết ơn, tri ân trước những cống hiến của các đồng chí lão thành cách mạng, thương binh, gia đình chính sách. Đồng thời khẳng định, những kết quả hôm nay của Thủ đô có sự đóng góp, công lao của những cán bộ lão thành. Sự đóng góp của các bác, các đồng chí là động lực để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô nỗ lực hơn nữa xây dựng TP ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng gửi lời chúc sức khỏe tới các cán bộ lão thành, các gia đình chính sách đón năm mới vui vẻ, an khang, hạnh phúc.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm, chúc Tết cụ Mạc Đình Vịnh

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Trạm Biến áp 110kV Công viên Thống Nhất (Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội), đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp điện chủ yếu cho quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà Trạm Biến áp 110kV Công viên Thống Nhất đã đạt được trong năm qua. Mặc dù mới đóng điện trong năm 2018 nhưng đây là trạm biến áp thiết bị hiện đại, nhỏ gọn, tự động hóa cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Trạm Biến áp 110kV Công viên Thống Nhất

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy động viên, chia sẻ khó khăn, vất vả của các cán bộ ngành điện, trong dịp Nhân dân cả nước vui xuân, đón Tết, các cán bộ, công nhân viên ngành điện phải phát huy cao độ tinh thần hy sinh vì nhiệm vụ, hy sinh niềm vui riêng vì niềm vui chung của Nhân dân Thủ đô.
Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc cán bộ, công nhân viên Trạm biến áp nói riêng và ngành điện nói chung sức khỏe, luôn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.