Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dự Ngày hội gia đình

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tham dự Ngày hội gia đình do Hội LHPN TP Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức; thăm, chúc mừng Báo Phụ nữ Thủ đô nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6). Cùng tham gia có Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

 Các em học sinh thi vẽ tranh trong Ngày hội gia đình. 
Dự Ngày hội gia đình với chủ đề "Chắp cánh ước mơ cho con”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao quà cho 50 học sinh nghèo vượt khó học giỏi năm học 2018-2019, tham gia vẽ tranh hưởng ứng Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em “Hành động của bạn - Tương lai của em”; thăm hỏi, động viên thiếu nhi tham gia hội thi vẽ tranh "Ước mơ của em về môi trường sống an toàn"; tham quan gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm thân thiện với môi trường.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và các đại biểu tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi. 
Ngày hội gia đình "Chắp cánh ước mơ cho con” được tổ chức thể hiện nỗ lực chung của các cấp Hội LHPN, Đoàn Thanh niên TP trong tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các tầng lớp phụ nữ và thanh niên Thủ đô chung tay xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Tại ngày hội, Hội LHPN TP Hà Nội cũng đã phát động cuộc thi ảnh “Nét đẹp phụ nữ Thủ đô” năm 2019, kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân toàn TP tích cực hưởng ứng, cùng Hội tuyên truyền, tôn vinh nét đẹp của phụ nữ Thủ đô, góp phần gìn giữ hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về bình đẳng giới.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng báo Phụ nữ Thủ đô nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. 
* Thăm và chúc mừng Báo Phụ nữ Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã gửi lời chúc mừng tới tân Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô Lê Quỳnh Trang cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo. Đánh giá cao những nỗ lực của Báo Phụ nữ Thủ đô trong công tác tuyên truyền thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, báo Phụ nữ Thủ đô không chỉ là kênh thông tin của TP mà còn tích cực phát hiện, biểu dương những tấm gương phụ nữ điển hình tiên tiến; phản ánh tâm tư, tình cảm của chị em, từ đó giúp lãnh đạo TP có những chỉ đạo kịp thời, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của phụ nữ Thủ đô.
“Báo Phụ nữ Thủ đô ngày càng phát triển, thông tin nhanh hơn, kịp thời hơn, chính xác và chân thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của TP…”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng.